-
Ấn Độ phóng tàu thăm dò sao Hỏa Chiều nay 5/11, Ấn Độ phóng tàu vũ trụ thăm dò sao Hỏa, một chương trình không gian đầy tham vọng mà chưa quốc gia châu Á nào thực hiện thành công.
-
Tàu Mangalyaan đã đi vào quỹ đạo sao Hỏa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 24/9 thông báo tàu vũ trụ không người lái Mangalyaan của nước này đã đi vào quỹ đạo của Sao Hỏa thành công.
-
Vì sao Mỹ không thể lên Mặt trăng trong 50 năm qua? 50 năm sau cuộc đổ bộ lên Mặt trăng của phi hành đoàn Apollo 17 vào tháng 12-1972, NASA mới hứa sẽ trở lại hành tinh này sớm nhất có thể là vào năm 2025, trong chương trình Artemis.
-
Áo có khả năng tự điều hòa nhiệt độ cơ thể Một nhóm sinh viên tốt nghiệp Viện Công nghệ Massachussetts (MIT) đang tạo ra loại áo “Apollo” có khả năng điều hòa nhiệt độ cơ thể và khử mùi hôi khó chịu giống như áo của phi hành gia NASA. Công ty mang tên Ministry of Supply dự định sẽ bắt đầu bán loại áo đó với giá 130 USD từ cuối mùa hè này.
-
Phi hành gia Buzz Aldrin coi sao Hỏa là mục tiêu trong tương lai của con người Phi hành gia Buzz Aldrin, người thứ hai đặt chân lên Mặt Trăng, cho biết không còn nghĩ đến vệ tinh tự nhiên của trái đất nữa mà cho rằng nhân loại cần phải chinh phục được sao Hỏa.
-
17/11/1967 - Vật thể đầu tiên cất cánh từ một nơi ngoài Trái Đất Sau 10 ngày tiến hành khảo sát Mặt Trăng, ngày 17/11, động cơ tên lửa trên Surveyor-6 đã hoạt động trong vòng 2,5 giây, tàu vũ trụ bay lên độ cao khoảng gần 4m, sau đó hạ cánh lần thứ 2 xuống vị trí cách đó khoảng 2,4m.
-
Video: Màn hình hiển thị dựa trên sự phản xạ ánh sáng Có thể nói công nghệ này gần giống với cách mà những chiếc máy đọc sách điện tử hiển thị khi có ánh sáng chiếu vào.