Australopithecus sebida
-
Hai loài người khác vừa "lên đường" ra vũ trụ Chuyến tàu vũ trụ gây nhiều tranh cãi của Virgin Galactic đã hoàn thành, mang theo hóa thạch của một loài Vượn người phương Nam và một loài người cổ cùng chi Homo với chúng ta.
-
Những sự thật không ngờ về thời "ăn lông ở lỗ" Người trong thời tiền sử sống chật vật vì thiếu thức ăn hay người Neanderthal to lớn, ngu ngốc... là những quan niệm sai lầm mà nhiều người vẫn tin. -
Toàn cảnh quá trình tiến hóa của loài người Các chủng người cổ đã xuất hiện và bắt đầu tiến hóa các đặc điểm hình dáng cơ thể cũng như lối sống từ cách đây hàng triệu năm.
-
Quá trình mặt người tiến hóa dài 6 triệu năm chỉ trong 1 phút Video mô tả ngắn gọn quá trình thay đổi khuôn mặt người đảm bảo sẽ khiến bạn phải bất ngờ đấy. -
Chế độ ăn kham khổ của tổ tiên loài người Nghiên cứu mới cho rằng tổ tiên loài người cách đây 2 triệu năm có chế độ ăn cực kỳ kham khổ, chủ yếu nhai vỏ cây và lá để sống qua ngày. Kết quả phân tích thực phẩm nhét trong kẻ răng của Australopithecus sediba cho thấy chế độ ăn hằng ngày của họ cách đây 2 triệu năm thuộc dạng độc nhất vô nhị, cụ thể gồm vỏ cây, lá và trái dại. -
Con người từ trên cây xuống đất khi nào? Từ hóa thạch xương chân được tìm thấy, các nhà khoa học đã xác định được thời điểm mà tổ tiên chúng ta đã rời khỏi cành cây để bước xuống đất với dáng đi thẳng đứng, đó là khoảng 3,2 triệu năm trước. -
Phát hiện mới về người tiền sử Con người bắt đầu đi bằng hai chân sớm hơn rất nhiều so với chúng ta nghĩ trước đây, theo một nghiên cứu khoa học mới được công bố. -
Bộ mặt nửa người nửa vượn của tổ tiên loài người Karabo sống gần hai triệu năm trước, có thể là tổ tiên đầu tiên của chúng ta và là "mắt xích còn thiếu" giữa con người và vượn. -
Tái tạo khuôn mặt của người 7 triệu năm trước Một cuộc triển lãm sử dụng kỹ thuật pháp y để tái tạo khuôn mặt của người đàn ông cổ xưa đã được tổ chức tại Dresden (Đức). -
Dấu chân 5,7 triệu năm ở Hy Lạp thách thức thuyết tiến hóa Các nhà khoa học với việc phát hiện ra hóa thạch của Australopithecus ở nam và đông Phi trong những năm giữa thế kỷ 20 đã cho rằng nguồn gốc con người bắt nguồn từ châu Phi.
Khoa học quân sự
Tại sao