Bảo tàng
-
Nhà nghiên cứu ghép lại ngón tay thất lạc 500 năm của tượng đồng Ngón tay trỏ của bức tượng đồng cao 12 m gãy rời vào năm 1584, sau đó bị Bảo tàng Louvre phân loại nhầm thành ngón chân.
-
Cận cảnh 10 cổ vật vừa trở về Việt Nam Sáng 18/11, ông Nguyễn Văn Đoàn - Giám đốc Bảo tàng Lịch sử quốc gia đã tiếp nhận 10 hiện vật do phía Mỹ trao trả. -
Bí ẩn vùng đất toàn cây cầu "khổng lồ" cao nhất thế giới của Trung Quốc Vùng đất bí ẩn này có nhiều cây cầu cao nhất hiện nay, thậm chí được mệnh danh là “Bảo tàng cầu của thế giới”.
-
Khám phá cách xử lý xác động vật thành mẫu vật sống Để có một mẫu vật thiên nhiên trưng bày tại bảo tàng, là biết bao công đoạn lẫn công sức của các chuyên gia. Từ sưu tầm, xử lý tiêu bản, chế tác mẫu vật… là muôn vàn câu chuyện kỳ thú. -
Lần đầu trưng bày hàng trăm mẫu vật hóa thạch độc đáo tại Festival Huế Chiều 25/6, tại số 76 Hàn Thuyên, TP Huế, Trung tâm Bảo tồn di tích (BTDT) Cố đô Huế phối hợp với Bảo tàng Hóa thạch Hà Nội tổ chức triển lãm “Hóa thạch - Hành trình khám phá nguồn gốc sự sống trên Trái Đất”. -
Phát hiện hóa thạch "gà địa ngục" 168 triệu năm Anzu wyliei là loài khủng long chân thú dài hơn 3 m, có bộ vuốt đặc biệt lớn và hình dáng giống đà điểu ngày nay. -
Ur-Nammu: Bộ luật lâu đời nhất của người Sumer Nammu là bộ luật lâu đời nhất thế giới còn tồn tại đến ngày nay. Văn bản này được viết trên các phiến đất sét nung bằng ngôn ngữ của người Sumer vào cuối thiên niên kỷ thứ ba trước Công nguyên. -
Hóa thạch 252 triệu năm hé lộ bọ cạp biển khổng lồ cực đáng sợ Các nhà nghiên cứu điều tra một hóa thạch đặc biệt ở Queensland và nhận ra nó thuộc nhóm động vật ăn thịt đáng sợ đã tuyệt chủng từ lâu. -
Hố thiên thạch 58 triệu năm tuổi ẩn dưới băng Hố Hiawatha rộng 31 km có thể hình thành khi một tiểu hành tinh đâm xuống Trái Đất với lực mạnh gấp vài triệu lần bom nguyên tử. -
Mẫu hóa thạch có niên đại gần 330 triệu năm tuổi cho thấy, bạch tuộc có thể đã có trước khủng long Các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra mẫu hóa thạch của tổ tiên lâu đời nhất từng được biết đến của loài bạch tuộc - một hóa thạch có niên đại xấp xỉ khoảng 330 triệu năm tuổi.
Khoa học quân sự
Tại sao