Bệnh đậu mùa
-
Bệnh đậu mùa khỉ chính thức có tên mới Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố cơ quan này sẽ sử dụng tên gọi "Mpox" để thay thế cho tên gọi bệnh đậu mùa khỉ (monkeypox).
-
Đức khuyến cáo cách ly F1 và F0 ít nhất 21 ngày đối với bệnh đậu mùa khỉ Nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh bùng phát trong nước, giới chức y tế Đức sẽ thực hiện cách ly ít nhất 21 ngày đối với những người mắc bệnh đậu mùa khỉ (F0). -
Con đường lây nhiễm đậu mùa khỉ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ghi nhận virus đậu mùa khỉ có thể lây truyền từ động vật sang người và từ người sang người.
-
Phát hiện trường hợp người lây đậu mùa khỉ cho chó đầu tiên Tạp chí y khoa Lancet gần đây đã công bố bằng chứng về trường hợp nghi lây nhiễm virus gây bệnh đậu mùa khỉ từ người sang chó đầu tiên trên thế giới tại Pháp. -
WHO phát hiện virus gây bệnh đậu mùa khỉ trong tinh dịch của bệnh nhân Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang xem xét báo cáo về các trường hợp phát hiện virus gây bệnh đậu mùa khỉ trong tinh dịch của bệnh nhân, qua đó đánh giá khả năng bệnh có thể lây qua đường tình dục. -
Chủng virus đậu mùa khỉ ở Ấn Độ khác với chủng ở châu Âu Chủng virus đậu mùa khỉ xuất hiện ở Ấn Độ khác với chủng virus gây ra tình trạng “siêu lây nhiễm” ở châu Âu, dẫn tới bùng phát dịch trên toàn cầu. -
Đột biến gene của virus đậu mùa khỉ có thể làm trầm trọng thêm sự lây truyền WHO tuyên bố rằng đột biến gene ở virus đậu mùa khỉ có thể là nguyên nhân gây ra các ca bệnh gia tăng trên thế giới... -
Bào chế vắc-xin ngừa bệnh đậu mùa từ thực vật Các nhà nghiên cứu đã bào chế được một loại vắc-xin ngừa bệnh đậu mùa từ thực vật và họ cho biết loại vắc-xin này vừa có hiệu lực cao lại vừa an toàn. -
Trị bệnh ung thư bằng virus Các nhà khoa học Anh dự tính từ năm nay sẽ bắt đầu tiến hành dùng virus cảm cúm và virus bệnh đậu mùa để thí nghiệm lâm sàng trên cơ thể người chữa bệnh ung thư. Trước đó, kết quả nghiên cứu sơ bộ trên chuột cho thấy, các loại virus này có hiệu qu
Khoa học quân sự
Tại sao