-
Biến đổi khí hậu khiến bão tồn tại lâu hơn khi đổ bộ vào đất liền Theo một nghiên cứu mới, do biến đổi khí hậu, gần đây, các cơn bão duy trì sức mạnh lâu hơn khi chúng đổ bộ, gây ra sự tàn phá sâu trong đất liền.
-
Siêu vi khuẩn gia tăng, giới khoa học chạy đua tìm thuốc mới ở "tủ thuốc" biển sâu Thuốc kháng sinh đang mất dần tác dụng chống lại bệnh tật, trong khi siêu vi khuẩn trên thế giới lại gia tăng.
-
Vi khuẩn đường ruột có thể là "khởi nguồn" của các cảm giác thèm ăn khác nhau ở người Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Mỹ cho biết, vi khuẩn đường ruột của con người có thể là lý do khiến con người thèm ăn.
-
Loại cá hồi lớn nhất trên Trái đất có ngà giống lợn bướu Loài cá hồi lớn nhất từng được phát hiện là Oncorhynchus rastrosus có thể dùng cặp răng giống ngà để cạnh tranh với tình địch, tự vệ trước động vật ăn thịt và đào tổ.
-
Điều hòa có thể thất thủ vì quá tải lưới điện Nắng nóng cực đoan đang trở nên ngày càng phổ biến toàn cầu, đe dọa gây mất điện nhiều ngày khiến điều hòa nhiệt độ trở nên vô dụng.
-
Tại sao đường chạy Olympic Paris 2024 lại có màu tím? Không phải đỏ đất quen thuộc, đường chạy nội dung điền kinh tại Olympic Paris 2024 đã chuyển sang màu tím.
-
Nhiệt độ nước biển Florida cao chưa từng thấy, tương đương bồn nước nóng Nhiệt độ bề mặt đại dương xung quanh Florida Keys (quần đảo san hô thấp ở phía Đông Nam Mỹ) đã tăng vọt lên 38,43 độ C trong tuần này.