Bryan Hau-Ping Chiang
-
Đột phá trong việc sử dụng hợp chất điều trị ung thư từ vừng đen Các nhà nghiên cứu của đại học miền Bắc Thái Lan này khẳng định một hợp chất mang tên là Sesamin, chiết xuất từ hạt vừng đen, có tác dụng ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.
-
Ngỡ ngàng ngắm lễ hội đèn trời đẹp hơn cổ tích ở Thái Lan Yi Peng là một trong những lễ hội thả đèn trời nổi tiếng ở Thái Lan và được nhiều du khách thế giới biết tới. Lễ hội diễn ra vào giữa tháng 11 với hàng ngàn chiếc đèn hoa đăng được thả lên trời biến màn đêm trở nên lung linh, huyền ảo. -
Triệu phú Mỹ dùng máu con trai 17 tuổi để trẻ hóa Triệu phú Mỹ Bryan Johnson truyền huyết tương từ máu của con trai 17 tuổi để thực hiện ước mơ đảo ngược tuổi sinh học.
-
Khối đá rộng 150km2 trôi nổi trên mặt biển Thái Bình Dương Khối đá bọt khổng lồ hình thành sau vụ phun trào núi lửa dưới nước gần Tonga và sẽ trôi tới ven biển Australia trong 7 - 12 tháng nữa. -
Điện thoại di động ở... găng đeo tay Nhà sáng chế Bryan Cere mới cho ra đời một loại điện thoại “siêu tưởng” có tên là Glove One, trông như chiếc găng tay nhưng lại có chức năng của điện thoại di động. Glove One mới chỉ ở dạng nguyên mẫu bằng nhựa Superfine, sẽ còn được cải tiến nhưng đã có nhiều chức năng cơ bản của điện thoại di động. -
Phiên bản "con người 2.0" Trong tương lai gần, người ta có thể mua bộ nhớ mới và xóa bộ nhớ không mong muốn trong khi giới chuyên gia tin rằng họ tiến gần đến bước xâm nhập sinh học bộ não con người. -
Biển rộng thế có bao giờ cá mập bị lạc đường hay không? Để trả lời câu hỏi này vào năm 2016, một nhóm nghiên cứu tại Viện Hải dương học Scripps, Hoa Kỳ đã làm một thí nghiệm: Họ "bắt cóc" những con cá mập đang sống gần bờ biển. -
Biến đổi khí hậu ngày càng trầm trọng: Xuất hiện hồ nước mới hình thành trên dãy Alps "Tôi đã lên đó rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy nước ở trên đó cả!", một nhà leo núi bày tỏ. -
Công nghệ ADN giúp tái dựng gương mặt hoàng đế Trung Quốc thời Bắc Chu ADN cổ đại được phục hồi từ hài cốt của một hoàng đế Trung Quốc ở thế kỷ thứ VI, đã giúp tái dựng gương mặt của nhà lãnh đạo này. -
Di chỉ khảo cổ Ban Chiang Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc đã công nhận Di chỉ khảo cổ Ban Chiang là Di sản văn hóa thế giới năm 1992.
Khoa học quân sự
Tại sao