-
Nhiều lần đào được kim cương, nhà địa chất phát hiện: Chỗ nào có loài cây này, nơi ấy có thể chứa kho báu Thế giới tự nhiên luôn ẩn giấu những điều thú vị. Như chúng ta đều biết, cây cối thường mọc trên đất, cát hoặc nước, nhưng, loài cây dưới đây lại phát triển tại những khu vực có kim cương.
-
Hồ nước Mỹ từng biến mất vì một mũi khoan Thảm họa khoan hồ Peigneur năm 1980 trong quá trình khai thác dầu mỏ tạo ra hố sụt nuốt chửng giàn khoan, vài sà lan, cây cối và phần lớn một hòn đảo.
-
Cách nhận biết các loài ong và cách xử lý khi bị đốt Khi chơi đùa tại nơi nhiều cây cối, trẻ dễ bị ong đốt, một số trường hợp có thể nhập viện. Việc nhận biết từng loài ong có thể giúp ích cho quá trình điều trị cho trẻ.
-
Theo các nhà khoa học, sinh vật này có thể sống trên sao Hỏa Địa y, những sinh vật có sức sống bền bỉ phi thường, có thể tồn tại trên nhiều loại bề mặt, từ đá và cây cối đến đất trống và công trình xây dựng.
-
Mùa xuân ở nhiều nơi đang muộn đi Khi trái đất ngày càng ấm lên, lẽ thông thường sẽ là cây cối đâm chồi sớm hơn. Nhưng sự thực không đơn giản thế, khoảng 30% diện tích Bắc Mỹ đang đón xuân muộn hơn, có nơi muộn đến 3 tuần so với năm 1982. Trong khi ở hầu hết vùng phía trên của Bắc Mỹ, cây cối phủ xanh trở lại sớm hơn, có nơi đến hơn 3 tuần, thì phần dưới của Bắc Mỹ lại ngược
-
Khủng long từng nhai cỏ? Rất ít nhà khoa học cho rằng khủng long nhai cỏ, bởi không có bằng chứng nào cho thấy cỏ tồn tại từ thời đó. Họ tin rằng những chiếc răng mài ở một số hoá thạch khủng long được dùng để nhai các loài thực vật khác, như cây cối, giống hải ly ngày nay.
-
Thằn lằn ăn gà Gà ăn thằn lằn thì dễ thấy, nhưng có một loại thằn lằn lại ăn gà. Ở Nam Mỹ có loại thằn lằn to lớn, tên khoa học là Tupinambis teguixin, con trưởng thành có chiều dài thân thể (kể cả đuôi) đến hơn một mét. Chúng thường sống ở nơi có cây cối