Công viên
-
Nghị sĩ Mỹ muốn lập công viên trên mặt trăng Hạ viện Mỹ vừa tiếp nhận một dự luật về việc biến các vị trí đổ bộ của đội tàu Apollo trên mặt trăng thành công viên lịch sử quốc gia.
-
Vì sao trên các biển tên cây trong công viên lại thường ghi chú bằng tiếng Latinh? Khi vào công viên chơi, chúng ta thưởng nhìn thấy trên mỗi thân cây đều có treo biển tên của cây đó. Trên biển tên, bên cạnh tên cây được viết bằng thứ tiếng của nước đó, ở bên dưới còn có một dòng chữ La tinh. Tại sao lại như vậy? -
Nhện kim cương nghi tuyệt chủng tái xuất ở Anh Hai tình nguyện viên thuộc Tổ chức Bảo tồn Di tích lịch sử và Thiên nhiên Quốc gia Anh phát hiện một con nhện kim cương, loài nhện được cho là đã tuyệt chủng nửa thế kỷ trước, tại công viên Clumber.
-
Rắn boomslang kịch độc nuốt gọn tắc kè hoa Du khách Josephine Williams chứng kiến tắc kè hoa vật lộn để thoát khỏi rắn boomslang (Dispholidus typus) trong công viên quốc gia Kruger, Nam Phi, Earth Touch News hôm 3/4 đưa tin. -
Cá sấu mõm ngắn giết chết đồng loại để ăn thịt Nhiếp ảnh gia Brad Streets bắt gặp cá sấu ăn thịt đồng loại trong công viên Brazos Bend ở Needville, Texas, Mỹ, Live Science hôm 23/8 đưa tin. -
Linh miêu đen quý hiếm xuất hiện trên đồng cỏ châu Phi Linh miêu đồng cỏ với bộ lông đen tuyền do thừa hắc tố lọt vào ống kính máy ảnh của du khách trong công viên quốc gia Serengeti. -
Công viên mới bảo tồn chim cánh cụt và các loài vật biển tại Argentina Hiệp hội bảo tồn đời sống hoang dã vườn thú Bronx Zoo mới công bố rằng nỗ lực của họ trong việc bảo vệ sự đa dạng của đời sống hoang dã ở vùng bờ biển Nam Mỹ đã được đền đáp: một công viên bảo tồn đời sống hoang dã đã được chính phủ Argentina chính thức đưa vào luật. -
Phát hiện loài nấm hiếm phun "mây" bào tử Các bào tử bên trong nấm gaestrum, hay nấm ngôi sao đất, thoát ra khi gặp tác động từ bên ngoài. -
Cây thông cổ thụ già nhất châu Âu Phát hiện chỉ ra một số cây có thể sống sót hàng thế kỷ dù trải qua biến động mạnh về khí hậu. -
Phát hiện cây sồi trường thọ từ thời Trung cổ Với chiều cao gần 20m và chu vi trung bình thân cây khoảng 73cm, một cây sồi ở công viên quốc gia Kalkalpen được xác định là đã sống từ thời Trung cổ đến nay.
Khoa học quân sự
Tại sao