Dải Ngân Hà
-
Phát hiện mới giúp chứng minh lý thuyết về hố đen Các nhà thiên văn học Mỹ thuộc trường Đại học California (Los Angeles, UCLA, Mỹ) ngày 4/10 cho biết đã phát hiện một ngôi sao có quỹ đạo di chuyển rất gần hố đen khổng lồ ở tâm của dải Ngân Hà.
-
Nghiên cứu nguồn “năng lượng tối” trong thiên hà Ai cũng biết là khoảng không vũ trụ bao la hình thành sau "vụ nổ lớn" cách đây 13,8 tỉ năm. Nhưng ngay từ cuối thập niên 90 thế kỷ trước, giới thiên văn quốc tế đã khám phá ra rằng dải ngân hà bao gồm cả hệ mặt trời của chúng ta, vẫn đang phát triển với tốc độ nhanh. -
Phát hiện thiên hà “chật chội” nhất Sử dụng kính thiên văn Hubble và Chandra X-ray, các nhà thiên văn học Mỹ đã phát hiện thấy một thiên hà đông đúc và chật chội với mật độ “dân số” vượt xa dải Ngân hà của chúng ta.
-
Kính thiên văn Gaia đã đi vào quỹ đạo hoạt động Ngày 8/1, kính thiên văn Gaia đã trượt vào quỹ đạo hoạt động của nó trước khi thực hiện sứ mệnh thu thập dữ liệu phục vụ cho việc thiết lập tấm bản đồ chi tiết nhất về Dải Ngân hà. -
Vì sao chúng ta chưa thể "chạm trán" người ngoài hành tinh? Dải Ngân hà nơi Trái đất của chúng ta cư ngụ có chứa khoảng 100 tỉ hành tinh, và là một trong hàng trăm tỉ Thiên hà trong vũ trụ. Chính vì thế, logic mà nói, phải có ít nhất hàng triệu hành tinh giống Trái đất - tức là có tồn tại sự sống. -
Hơn 80% dân số thế giới "không thể" nhìn thấy bầu trời đêm Ô nhiễm ánh sáng đã và đang là nguyên nhân hàng đầu khiến khoảng 80% dân số thế giới, 99% dân số Mỹ và Châu Âu "không thể" nhìn thấy bầu trời đêm và dải Ngân Hà với hàng ngàn vì tinh tú. -
Terzan 5: "Hóa thạch" còn sót lại của việc hình thành thiên hà Milky Way Thông qua kĩnh viễn vọng vũ trụ Hubble, các nhà khoa học ở Ý vừa phát hiện một đám mây dày đặc các ngôi sao nằm ở giữa dải ngân hà Milky Way, có thể tiết lộ rất nhiều về quá khứ sự hình thành nên thiên hà của chúng ta ngày nay. -
Vật chất ngoài hành tinh trong cơ thể người Các nhà khoa học Mỹ chỉ ra khả năng phân nửa vật chất trong cơ thể người có nguồn gốc từ các vụ nổ siêu tân tinh ở các thiên hà vệ tinh có kích thước nhỏ hơn dải Ngân hà. -
Chuẩn bị công bố những hình ảnh đầu tiên về hố đen vũ trụ? Khi phát hiện ra một hố đen, khoảng cách vẫn là một sự cản trở thực sự đối với loài người. Hố đen siêu lớn gần nhất với Trái đất được cho là nằm ở trung tâm của dải ngân hà của chúng ta. -
Vật thể liên sao phát tán sự sống từ Trái đất ra vũ trụ Cùng với sự phát hiện các thiên thể từ vũ trụ xa xôi, những người theo thuyết tha sinh (panspermia – thuyết cho rằng sự sống tồn tại khắp vũ trụ) bắt đầu tìm cách chứng minh rằng các thiên thể liên sao có thể phát tán sự sống từ Trái đất ra khắp Dải Ngân hà.
Khoa học quân sự
Tại sao