-
Khỉ dùng đá làm công cụ thành thục như người Trong điều kiện khan hiếm thức ăn, các loài linh trưởng đã khám phá ra công dụng bằng đá và vô tình bước vào "thời kỳ đồ đá", theo một công trình nghiên cứu quốc tế.
-
Giới khoa học bất ngờ khi thấy tinh tinh ăn thịt rùa Trong sự ngỡ ngàng của các nhà khoa học, những con tinh tinh vốn chỉ ăn quả dại và lá cây cùng nhau xé xác con rùa rồi ăn ngon lành.
-
Tái hiện loài linh trưởng cổ đại nhất Trái đất Các nhà khoa học đã tiết lộ cuộc sống của loài động vật linh trưởng cổ đại nhất thế giới, sống cách đây 66 triệu năm.
-
Thả voọc đen Hà Tĩnh về rừng Ngày 21/11, Trung tâm Nghiên cứu và cứu hộ động vật Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vừa thả 2 cá thể voọc đen Hà Tĩnh về môi trường tự nhiên.
-
Linh trưởng “nói chuyện” bằng sóng siêu âm AFP dẫn một nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ và Phillippines xuất bản ngày 8/2 cho biết, một trong những con linh trưởng nhỏ nhất thế giới Tarsius syrichta giao tiếp với nhau bằng sóng siêu âm mà chúng ta không nghe thấy được kể cả khi ở gần chúng.
-
Phát hiện khỉ nhiều màu sặc sỡ Các nhà khoa học phát hiện những con khỉ với bộ lông nhiều màu sắc sống trong những khu rừng ở miền trung Cộng hòa dân chủ Congo và họ khẳng định chúng là loài mà giới khoa học chưa từng biết.
-
Thả voọc Cát Bà về tự nhiên Các nhà khoa học đã di dời thành công hai con voọc Cát Bà về vườn quốc gia để chúng có điều kiện sinh sản, tránh nguy cơ tuyệt chủng loài động vật đặc hữu của Việt Nam.