Edward R. Geiselman
-
Tàu đổ bộ của công ty tư nhân Nhật Bản có thể hạ cánh xuống Mặt trăng ngày 26/4 Nếu thành công, tàu đổ bộ do Ispace Inc tự phát triển cũng sẽ là tàu đổ bộ đầu tiên của một công ty tư nhân hoặc tổ chức công của Nhật Bản hạ cánh xuống Mặt Trăng.
-
Phát hiện nấm mồ của trạm đổ bộ Nhật Bản trên Mặt trăng Tàu quay quanh quỹ đạo Lunar Reconnaissance của NASA phát hiện những mảnh vỡ của trạm đổ bộ tư nhân Nhật Bản hạ cánh thất bại trên Mặt Trăng hồi tháng 4. -
Loài đại bàng chuyên ăn thịt sư tử con Đại bàng martial với sải cánh gần 2m nhắm vào sư tử non trên đồng cỏ châu Phi bất chấp nguy cơ bị sư tử mẹ phát hiện và tấn công ngược.
-
Viên thạch anh tím và lời nguyền đáng sợ? Edward Heron-Allen, chủ nhân của viên “thạch anh tím bị nguyền rủa” hay còn được gọi là Sapphire tím Delhi cho rằng nó bị ám bởi một lời nguyền đáng sợ. -
Kiến điên ngoại lai, đe dọa các loài động vật bản địa tại Texas Một loài kiến ngoại lai có khả năng tiết ra axit formic độc hại đang xâm lấn bang Texas, đe dọa các loài động vật bản địa. -
Những chiếc ghế lịch sử tại lễ đăng quang của Vua Charles Những chiếc ghế lịch sử đang được chuẩn bị cho lễ đăng quang của Vua Charles III vào ngày 6/5, Cung điện Buckingham cho biết khi tiết lộ chi tiết mới nhất về sự kiện quan trọng. -
Vì sao ăn rau quả càng sặc sỡ thì càng có lợi cho mắt? Phạm vi thị giác hay tầm nhìn xa là một yếu tố quan trọng quyết định thành tích đối với các vận động viên hàng đầu trong hầu hết các môn thể thao. Ăn đúng cách sẽ giúp cải thiện thị giác. -
Những ứng viên nổi bật cho Nobel Hòa bình 2015 Giải thưởng Nobel Hòa bình năm nay được dự đoán có thể thuộc về Thủ tướng Đức Angela Merkel vì cách ứng phó của bà với cuộc khủng hoảng di cư hoặc Ngoại trưởng Mỹ John Kerry do nỗ lực giúp đạt thỏa thuận hạt nhân với Iran. -
Sao Thổ giành lại danh hiệu "vua mặt trăng" từ sao Mộc Với 62 mặt trăng mới phát hiện, sao Thổ vượt qua sao Mộc, trở thành hành tinh có nhiều mặt trăng nhất Hệ Mặt trời. -
Loại cá hồi lớn nhất trên Trái đất có ngà giống lợn bướu Loài cá hồi lớn nhất từng được phát hiện là Oncorhynchus rastrosus có thể dùng cặp răng giống ngà để cạnh tranh với tình địch, tự vệ trước động vật ăn thịt và đào tổ.
Khoa học quân sự
Tại sao