-
Vì sao thảm kịch Itaewon không phải một vụ giẫm đạp? Theo giáo sư G. Keith Still, chuyên gia về an toàn đám đông tại Đại học Suffolk (Anh), thảm kịch ở Itaewon có thể gọi là một vụ đám đông chèn ép, chứ không phải một vụ giẫm đạp.
-
Đặc điểm chung của những người dễ bị lây ngáp Đây là kết quả một nghiên cứu mới của tiến sĩ Elizabeth Cirulli thuộc ĐH Duke về sự "truyền nhiễm" của ngáp.
-
Viết lách giúp mau lành vết thương Nghiên cứu dẫn đầu bởi Elizabeth Broadbent, một giảng viên tâm lý học sức khỏe tại Đại học Auckland, New Zealand khảo sát 49 người cao tuổi khỏe mạnh, tuổi từ 64 đến 97.
-
Phụ nữ khoe ảnh "tự sướng" khêu gợi dễ bị coi thường? Những phụ nữ cho đăng tải ảnh chụp bản thân trong các bộ đồ "thiếu vải" hoặc khêu gợi lên mạng thường bị các bạn đồng giới coi là kém hấp dẫn và thiếu thông minh, theo một nghiên cứu mới.
-
Những chuyện thú vị về cuốn "hộ chiếu điệp viên 007" Nữ hoàng Anh không có hộ chiếu vì nó được làm để nhân danh bà. Trong khi đó, để có hộ chiếu, công dân Thổ Nhĩ Kỳ phải chi khoảng 330 USD.
-
Xúc xích và thịt xông khói lọt top những thực phẩm có thể gây ung thư WHO đã chỉ định thịt qua chế biến như thịt xông khói, xúc xích và thịt nguội có thể gây ung thư như rượu, amiang (còn gọi là asbestos), thạch tín và thuốc lá.
-
Cung điện và vườn Schonbrunn Tổ chức Khoa học, Giáo dục và Văn hóa của Liên hiệp quốc Unesco đã công nhận Cung điện và vườn Schonbrunn của nước Áo là Di sản văn hóa thê giới năm 1996.