-
Phát hiện bức phù điêu cổ 1.400 tuổi tại Guatemala Nhóm khảo cổ Guatemala vừa phát hiện một bức phù điêu trên mặt tiền của một tòa tháp cổ được xây dựng cách đây 1.400 năm.
-
Hoa nở rộ trên sa mạc khô cằn nhất hành tinh Những tuần gần đây, cồn cát ở Atacama, Chile, sa mạc khô cằn nhất thế giới, một lần nữa được tắm trong màu sắc rực rỡ khi hoa nở, bất chấp hạn hán dai dẳng.
-
"Vùng chết" của Ngân Hà "bùng nổ" vì 100.000 bản sao Mặt trời Các nhà thiên văn vừa xác định khu vực bất thường mang tên Sagittarius B1 ở gần trung tâm thiên hà chứa Trái Đất Milky Way (Ngân Hà), nơi hàng loạt ngôi sao trẻ khối lượng Mặt Trời ra đời ồ ạt.
-
Thung lũng công nghệ Silicon có nguy cơ nằm dưới mực nước biển vào năm 2100 Kết luận nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Science Advances mới đây tiết lộ, một diện tích lớn của khu vực Vịnh San Francisco đang dần chìm nhanh hơn trong khi mực nước biển ngày càng tăng.
-
Phát hiện loài ếch nhỏ bằng nửa chiếc kẹo Loài ếch nhỏ nhất thế giới, có kích thước bằng nửa chiếc kẹo, vừa được các nhà khoa học phát hiện trong rừng nhiệt đới trên hòn đảo Papua New Guinea.
-
Cát ngọc hồng lựu tiết lộ hòn đảo bị Trái đất nuốt chửng rồi nhả ra Bãi cát có màu sắc kỳ lạ và lấp lánh như bị lẫn ngọc hồng lựu trên bờ biển của một hòn đảo thuộc Papua New Guinea đã tiết lộ chuyến du hành thú vị của mảnh lục địa này vào lòng Trái Đất.
-
Bệnh phong lần đầu tiên được phát hiện trên loài tinh tinh hoang dã Con người là vật chủ chính tự nhiên của bệnh phong, thế nhưng mới đây các nhà khoa học đã lần đâu tiên phát hiện ra căn bệnh này ở trên loài tinh tinh trong môi trường hoang dã.