-
Nhiều loài hoa ở châu Âu đang biến mất cùng ong Nhiều loài ong và những loài hoa mà chúng thụ phấn đã giảm dần tính đa dạng sinh học tại nhiều nước châu Âu, đặc biệt ở Anh, Đức và Hà Lan trong 25 năm qua. Theo nghiên cứu của Đại học Leeds (Anh), kể từ năm 1980 đến nay, số loài ong ở châu lục
-
Vitamin B6 giúp giảm 1/2 nguy cơ bệnh Parkinson Trong một cuộc nghiên cứu trên 5.000 người tuổi từ 55 trở lên trong gần 10 năm, các nhà khoa học tại Trung tâm y khoa Erasmus (Hà Lan) đã phát hiện những ai tiêu thụ nhiều vitamin B6 nhất giảm được 1/2 nguy cơ mắc bệnh Parkinson so với những người ít tiêu th
-
Vì sao hoa biết mùa xuân đến? Một cây hoa xác thối cao 1,5 m ở Brooklyn đã nở hoa lần đầu tiên trong tuần qua, tỏa ra một thứ mùi ghê sợ kéo dài trong 3 ngày. May mắn là với những người trồng hoa tulip Hà Lan, loài hoa này chỉ nở vào mùa xuân
-
99% côn trùng có lợi cho con người Đó là khẳng định của các nhà khoa học tại một lễ hội đặc biệt dành cho côn trùng đang diễn ra ở thành phố Wageningen, miền nam Hà Lan. Đến đây, mọi người sẽ được tham dự nhiều hoạt động bổ ích để hiểu thêm về c&aacu
-
UNEP: Đại dương đang bị biến thành "bãi rác thải" Trong một báo cáo công tại La Hey (Hà Lan) ngày 4-10, Chương trình Môi trường của Liên hiệp quốc (UNEP) cảnh báo tốc độ đô thị hoá nhanh chóng tại các vùng ven biển cộng với việc đổ nước thải và rác ra biển và đại dương là nguồn gây &o
-
Chế tạo thành công sợi dây đàn nhỏ nhất thế giới Các nhà nghiên cứu tại trường đại học kỹ thuật Delft và quỹ FOM (Hà Lan) đã thành công trong việc chế tạo và “lên” sợi dây đàn nhỏ nhất thế giới. Dây đàn được làm từ các ống cacbon siêu nhỏ có
-
Chim đổi giọng để có thể tồn tại ở thành phố Tiếng hót của chim sẻ ngô tại các thành phố có nhịp điệu nhanh hơn và âm vực cao hơn những con sống trong rừng, hai nhà khoa học Hà Lan khẳng định. Phát hiện này giúp chúng ta hiểu được tại sao có một số loài chim vẫn sống được ở những c&aa