Ham

  • 1.001 kiểu cổ vũ U23 Việt Nam 1.001 kiểu cổ vũ U23 Việt Nam
    Bệnh nhân đang thở ô xy, cảnh sát giao thông và bác sĩ đang làm nhiệm vụ... tất cả đều dừng lại để cổ vũ cho U23 Việt Nam.
  • Những món ăn Giáng sinh vòng quanh thế giới Những món ăn Giáng sinh vòng quanh thế giới
    Người Đức thưởng thức bánh tráng miệng stollen kết hợp từ hoa quả khô và bột hạnh nhân, người Ba Lan ăn món cải bắp hầm còn dân Rumani lại ăn canh thịt viên vào dịp Giáng sinh.
  • 12 Nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam 12 Nhà máy thủy điện lớn nhất Việt Nam
    Với tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và nhu cầu sử dụng điện tăng trung bình hơn 10%/năm. Để đáp ứng nhu cầu sử dụng điện phục vụ cho sinh hoạt và lao động, nhà nước đã triển khai và phát triển những nhà máy thủy điện lớn.
  • Tại sao cá sấu có thể đớp con mồi cực nhanh? Tại sao cá sấu có thể đớp con mồi cực nhanh?
    Lớp da sần lên cực nhỏ bên trong hàm của cá sấu giúp cho loài bò sát ăn thịt này có khả năng cực kì nhạy cảm với những tác động từ bên ngoài hơn cả độ nhạy cảm của đầu ngón tay con người.
  • Đại dương đang bị axít hóa với tốc độ nhanh nhất Đại dương đang bị axít hóa với tốc độ nhanh nhất
    Các nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Liên hợp quốc và Mỹ đã khẳng định các đại dương trên thế giới hiện đang bị axít hóa với tốc độ nhanh nhất so với bất cứ thời điểm nào trong vòng 300 triệu năm qua do khí thải công nghiệp.
  • Cá chết trắng xóa bờ biển Mỹ Cá chết trắng xóa bờ biển Mỹ
    Hàng nghìn con cá chết đã trôi dạt vào một bãi biển trên đảo Pawleys ở nam California, Mỹ. Xác cá trở thành miếng mồi ngon cho các loài chim.
  • Chồn vằn nói được tiếng người? Chồn vằn nói được tiếng người?
    Các chuyên gia thuộc trường đại học Zurich, Thụy Sỹ đã tiến hành nghiên cứu cách thức “nói chuyện” của loài chồn vằn và đi tới kết luận rằng loài vật này dùng những tiếng kêu đơn âm từ những tổ hợp nguyên âm và phụ âm để giao tiếp.
  • Một người ở Gia Lai sở hữu ngà voi niên đại hơn 19.000 năm Một người ở Gia Lai sở hữu ngà voi niên đại hơn 19.000 năm
    Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa cấp giấy chứng nhận đăng ký chủ sở hữu chiếc ngà voi hóa thạch có niên đại hơn 19.000 năm trước Công nguyên cho ông Nguyễn Trường Sơn trú tại TP Pleiku.