Jonathan Marcus
-
Tên lửa Ấn Độ gặp sự cố thảm khốc khi phóng vệ tinh theo dõi Trái đất Lần phóng vệ tinh đầu tiên trong năm 2021 của Ấn Độ đã kết thúc trong thất bại khi tên lửa gặp sự cố thảm khốc, khiến vệ tinh theo dõi Trái đất mất tích.
-
Làm sạch nước với túi quang năng Việc thiếu nước sạch là nguyên nhân gây ra cái chết cho hàng triệu người trên thế giới. Ví dụ vùng cận Sahara, châu Phi muốn có nước sạch phải đi bộ vài ngày mới đến nguồn. Chính vì vậy, một chiếc túi lọc và làm sạch nước giá chỉ 5 USD sẽ là giải pháp phù hợp. -
Quật mộ Vua Aztec, chạm trán quái thú chiến binh mình đeo châu báu Theo Ancient Origins, gần đây các nhà khoa học đã phát hiện ra một kho báu cổ xưa trong ngôi mộ thất lạc của Vua Aztec Ahuitzotl.
-
Tương lai bấp bênh của bàn phím vật lý Số phận của BlackBerry có thể quyết định đến tương lai của bàn phím vật lý mà công ty này đã đi tiên phong trong thời gian qua, theo giới phân tích. -
Phát hiện kinh ngạc: Virus Zika có thể sống trong mắt người Một nghiên cứu mới được công bố về dịch virus Zika được đăng tải trên tạp chí Cell ngày 6/9. Theo đó, các nhà khoa học đã phát hiện virus Zika có thể sống trong mắt người và có thể lây lan thông qua nước mắt. -
Elon Musk sắp đưa cây cần sa lên vũ trụ SpaceX, công ty sản xuất và phóng tàu vũ trụ của tỷ phú Elon Musk sẽ đưa cây cần sa và cây cà phê lên Trạm vũ trụ quốc tế vào tháng 3. -
Bí ẩn "giác quan lượng tử" của loài chim Các nhà khoa học từ Đại học Tokyo, Nhật Bản, đã trực tiếp quan sát một phản ứng bí ẩn được cho là đứng sau các loài chim và nhiều sinh vật khác đó là khả năng cảm nhận hướng của các cực Trái đất. -
Quỹ đạo Trái đất đang trở nên kém an toàn Quỹ đạo Trái đất đang trở nên kém an toàn do quá nhiều vệ tinh đang hoạt động, giống xa lộ vào giờ cao điểm và mọi xe đều chạy nhanh. -
Robot công vụ Hàn Quốc lao xuống cầu thang "tự sát" Robot công vụ làm việc tại một hội đồng ở Hàn Quốc không có phản ứng sau khi rơi xuống cầu thang cao hai mét, đánh dấu trường hợp robot "tự sát" đầu tiên tại nước này. -
Khoa học tuyên bố sẽ có ít nhất 187 triệu người mất chốn dung thân vào cuối thế kỷ này Lý do chắc ai cũng đoán ra thôi: lại là biến đổi khí hậu.
Khoa học quân sự
Tại sao