-
Các nhà khoa học Singapore phát triển loại xi măng làm từ bùn và nước tiểu Công nghệ sản xuất xi măng Pooclăng truyền thống vẫn còn tồn tại nhược điểm, tạo ra nguồn phát thải gây hiệu ứng khí nhà kính lớn, do nguyên liệu phải qua công đoạn nung ở nhiệt độ cao.
-
Xi măng hình thành từ đá vôi sinh học giúp bảo vệ môi trường Đóng vai trò không thể thiếu trong xây dựng toàn cầu, xi măng đóng góp khoảng 7% lượng phát thải khí nhà kính hàng năm do quá trình sản xuất sử dụng nhiều carbon.
-
Cách mạng năng lượng: Chuyển đổi thành công CO2 thành nhiên liệu bền vững Nhóm nghiên cứu từ MIT và Đại học Harvard đã phát triển một quy trình hiệu quả cao để chuyển đổi khí nhà kính carbon dioxide (CO2) thành dạng nhiên liệu bền vững.
-
WB mua hạn ngạch khí thải của Trung Quốc trị giá 930 triệu USD Ngân hàng Thế giới (WB) ngày 19-12 công bố một thỏa thuận mua hạn ngạch ô nhiễm của hai công ty Trung Quốc trị giá 930 triệu USD. Việc này nằm trong kế hoạch để các nước giàu thực hiện việc cắt giảm khí nhà kính bằng cách trả tiền cho việc cắt giảm n&agrav
-
Hàn Quốc: Đào tạo chuyên gia về thay đổi khí hậu Mới đây, Bộ Môi trường Hàn Quốc cho biết Bộ sẽ cấp quỹ nhà nước cho ba trường Đại học là trường ĐH Quốc gia Hàn Quốc (SNU), trường ĐH Hàn Quốc và trường ĐH Keimyung để đào tạo những chuyên gia về thay đổi khí hậu và các vấn đề về khí nhà kính.
-
Trung Quốc vô địch thế giới về thải CO<sub>2</sub> Nhiên liệu để "thổi" quả bom kinh tế đã khiến Trung Quốc qua mặt Mỹ để trở thành quốc gia thải khí nhà kính CO2 nhiều nhất thế giới. "Phát thải CO2 trong năm 2006 của Trung Quốc đã vượt hơn Mỹ 8%", Cơ quan đánh giá môi tr
-
Các lãnh đạo APEC ký thỏa thuận về biến đổi khí hậu Các lãnh đạo châu Á-Thái bình dương đã đạt được một thỏa thuận về biến đối khí hậu, tiết lộ một mục tiêu đầy tham vọng, dài hạn, nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Tuy nhiên, thỏa thuận không đưa ra các cam kết cụ thể.