Khí thải
-
Lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính lên mức kỷ lục Tổ chức khí tượng thế giới (WMO) cho biết, trong năm qua, lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính đã đạt mức kỷ lục, đặc biệt là khí CO2 và khí methane,...
-
Lỗ hổng tầng ozon tại Nam cực bắt đầu thu nhỏ Một nghiên cứu mới đây nhất cho biết lỗ thủng tầng ozone ở Nam cực đang bắt đầu thu nhỏ lại. -
Hệ thống cắt giảm khí thải CO<sub>2</sub> của Châu Âu đang vận hành rất tốt Trong ba năm vừa qua, Liên Minh Châu Âu đã vận hành hệ thống cho phép thương mại hóa lượng khí thải cắt giảm (cap-and-trade system) lớn nhất thế giới và là hệ thống đầu tiên hạn chế và kinh doanh khí thải CO2. Một phân tích của học viện MIT về giai đoạn “thử nghiệm” ban đầu này phát hiện ra là – Hệ Thống Kinh Doanh Kh&ia
-
Trung Quốc "trả giá vì ô nhiễm" Người Trung Quốc đang phải trả giá cho tình trạng ô nhiễm môi trường nặng nề của đất nước này bằng chính sức khỏe của họ, Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) cảnh báo. -
Than đá, kẻ tàn phá môi trường lớn nhất Bảng dữ liệu trên do cơ quan Quản lý thông tin năng lượng Mỹ (EIA) cung cấp cho thấy, hiện nay Trung Quốc chiếm phần lớn trong việc sử dụng than đá trên thế giới. -
Vượt Trung Quốc, Ấn Độ trở thành quốc gia ô nhiễm nhất thế giới Một nghiên cứu của Tổ chức môi trường phi chính phủ Greenpeace cho thấy Ấn Độ đã vượt qua Trung Quốc để trở thành quốc gia ô nhiễm nhất thế giới. -
Sự thật từ bầu không khí chúng ta vẫn hít thở hàng ngày Các số liệu vài ngày gần đây cho thấy Hà Nội đang ô nhiễm nặng hơn cả Bắc Kinh. -
Biến khí thải CO2 thành pin năng lượng Các nhà khoa học Mỹ đề xuất phương pháp pháp biến CO2 thành những "cục pin" khổng lồ lưu trữ năng lượng dư thừa dưới đất, giải quyết tình trạng lãng phí và giảm khí thải ô nhiễm. -
Bộ lọc sinh học giúp giảm ô nhiễm Các nhà nghiên cứu từ ĐH Khoa học và công nghệ Shahjalal (Bangladesh) vừa tìm ra phương pháp mới lọc khí thải từ ngành công nghiệp sản xuất phân bón khá thân thiện với môi trường: lọc sinh học. -
Loại cỏ giúp giảm khí nhà kính Nhóm nhà khoa học của Nhật Bản và Colombia đã phát triển một loại cỏ brachiaria mới có khả năng giảm mạnh lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính.
Khoa học quân sự
Tại sao