-
Hầm mộ 3.000 năm tuổi gây sửng sốt Một hầm mộ có niên đại 3.000 năm tuổi vừa được tìm thấy ở Ai Cập trong một hiện trạng gây sửng sốt với các nhà khảo cổ.
-
Phát hiện hóa thạch cổ xưa nhất của loài người Một mẩu xương răng người hàm dưới được khai quật ở Ethiopia, châu Phi có niên đại 2,8 triệu năm, cho thấy lịch sử loài người có từ sớm hơn chúng ta vẫn tưởng 400.000 năm.
-
Phát hiện loài khủng long mới khát máu hơn cả khủng long bạo chúa Con người cho rằng khủng long bạo chúa là động vật ăn thịt khủng khiếp và hung tợn nhất thời kỳ tiền sử. Nhưng gần đây, các nhà khảo cổ học khai quật được hóa thạch của một loài khủng long mới, tuy có kích thước nhỏ hơn nhưng lại sở hữu bộ não tinh vi hơn khủng long bạo chúa.
-
Tìm thấy nơi có thể là nhà của Chúa Jesus hồi nhỏ Các nhà khảo cổ làm việc tại Nazareth, bắc Israel - quê hương của Chúa Jesus, xác định một ngôi nhà có niên đại vào thế kỷ thứ nhất, rất có thể là nơi ngài lớn lên.
-
Phát hiện ADN người cổ xưa nhất có thể viết lại lịch sử tiến hóa của loài người Các nhà khoa học đang nghiên cứu mẫu ADN của những bộ xương có niên đại khoảng 430.000 năm và nhiều khả năng chúng ta phải nhìn nhận lại quá trình tiến hóa của loài người với phát hiện này.
-
Phương pháp xác định niên đại khảo cổ mới Các nhà khoa học tại Đại học Manchester đã phát triển một phương pháp xác định niên đại của các hiện vật khảo cổ học – sử dụng nước và lửa để mở “đồng hồ bên trong” của chúng.
-
Israel tìm lại được quả lựu đạn lạ thường 700 năm tuổi Theo trang Epoch Times, cơ quan Quản lý Cổ vật Israel gần đây công bố đã tìm lại được một số cổ vật hiếm, trong đó có một quả lựu đạn ước tính khoảng 700 năm tuổi.