-
Làm gì khi bị nhiễm phóng xạ? Liên tiếp các vụ nổ lò phản ứng hạt nhân đã xảy ra ở Nhật. Mức độ phóng xạ tại một số khu vực tăng cao so với bình thường. Không chỉ người dân Nhật hoảng hốt mà cư dân các nước lân cận cũng lo lắng.
-
Lượng nhỏ phóng xạ Nhật bay sang Mỹ, số nạn nhân vượt 17.000 Chất phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân bị hư hại ở Nhật Bản đã được phát hiện ở một nơi xa xôi như California, trong lúc người Nhật tiếp “cuộc chạy đua bấm giờ” để làm nguội các lò phản ứng hạt nhân.
-
Pakistan: Rò rì nhà máy điện hạt nhân Ngày 20/10, Ông Tariq Rashid, người phát ngôn của nhà máy điện hạt nhân Karachi (Pakistan) cho biết, nhà máy điện hạt nhân Karachi vừa phải ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 7h đồng hồ, sau khi gặp sự cố rò rỉ nước nặng từ một ống dẫn cung cấp nhiên liệu tới lò phản ứng hạt nhân.
-
Nga cam kết an toàn hạt nhân cho điện Ninh Thuận Ông Petr G. Shchedrovitsky, cố vấn Tổng giám đốc Tập đoàn nhà nước năng lượng nguyên tử Rosatom khẳng định, bản thiết kế lò phản ứng ở Việt Nam do Nga giúp đỡ đáp ứng đầy đủ yếu tố an toàn nhất.
-
Gần 500 người thiệt mạng tại châu Âu vì giá rét Đợt rét bất thường kéo dài 12 ngày tại châu Âu đã làm gần 500 người thiệt mạng. Các cơ quan dự báo khí tượng cho biết đợt lạnh sẽ còn kéo dài tới cuối tuần, buộc Đức phải tái khởi động một số lò phản ứng hạt nhân để có đủ điện sưởi ấm.
-
Neutrino giúp giải thích phản vật chất? Các hạt neutrino được tạo ra trong một lò phản ứng hạt nhân tại Trung Quốc có thể thay đổi dạng thái (flavour) nhanh hơn bình thường. Kết quả này làm dấy lên hy vọng rằng giới vật lý sẽ sớm giải thích được vì sao vũ trụ lại chứa đầy vật chất thay vì phản vật chất.
-
Chỉ điện hạt nhân chống được biến đổi khí hậu Sau cuộc khủng hoảng hạt nhân tại nhà máy điện Fukushima I của Nhật Bản, Đức và nhiều nước phát triển đã lập kế hoạch loại bỏ dần các nhà máy điện hạt nhân. Chính phủ Nhật Bản đã đóng cửa lò phản ứng hạt nhân cuối cùng từ vài ngày trước.