Pakistan: Rò rì nhà máy điện hạt nhân

  •  
  • 326

Ngày 20/10, Ông Tariq Rashid, người phát ngôn của nhà máy điện hạt nhân Karachi (Pakistan) cho biết, nhà máy điện hạt nhân Karachi vừa phải ban bố tình trạng khẩn cấp kéo dài 7h đồng hồ, sau khi gặp sự cố rò rỉ nước nặng từ một ống dẫn cung cấp nhiên liệu tới lò phản ứng hạt nhân.

>>> Lại rò rỉ phóng xạ ở nhà máy điện hạt nhân

Rò rỉ nhà máy điện hạt nhân Karachi.
Rò rỉ nhà máy điện hạt nhân Karachi.

Nhà máy điện hạt nhân Karachi, được biết đến với tên gọi KANUPP có công suất 137 megawatt, bắt đầu hoạt động thương mại vào năm 1972, nằm cách phía tấy thành phố lớn nhất của Pakistan là Karachi khoảng 24km trên bờ biển Ả Rập.

“Nhà máy điện hạt nhân này đã phải đóng cửa từ hôm 5/10 do rò rỉ chất phóng xạ trong suốt một quá trình kiểm tra bảo dưỡng thường kỳ”, ông Rashid nói.

Tình trạng khẩn cấp đã được công bố kéo dài 7h và được dỡ bỏ ngay sau đó tại nhà máy điện hạt nhân này vì đã trong phạm vi kiểm soát.

"Nhà máy sẽ hoạt động trở lại trong 4 hoặc 5 tuần tới”, ông Rashid khẳng định.

Được biết, Pakistan có hai tổ hợp hạt nhân thương mại được đặt tại Chashma ở tỉnh Punjab. Tổ hợp điện hạt nhân này chỉ cung ứng được khoảng 2% tổng nguồn cung ứng điện cho quốc gia Nam Á này.

Theo Đất Việt
  • 326