-
Hóa thạch bộ gen vượn cáo tiết lộ nguồn gốc và sự tiến hóa của HIV cũng như các loại lentivirus khác ở linh trưởng Theo một nghiên cứu do tiến sĩ Cédric Feschotte thuộc Đại học Texas - Arlington thực hiện, một loại retrovirus có liên quan với virus HIV có thể kết hợp ổn định với hệ gen của một số loài vượn cáo sống cách đây 4.2 triệu năm.
-
Hàng chục họ hàng của người sắp biến mất Vooc Cát Bà và vượn mào đen phương Đông của Việt Nam nằm trong danh sách 25 loài linh trưởng có nguy cơ tuyệt chủng.
-
Hết thức ăn, đười ươi săn culi Khi trái cây khan hiếm, đười ươi (vốn là loài ăn thực vật) chuyển sang săn các động vật linh trưởng nhỏ khác để ăn thịt.
-
Người là loài duy nhất cười nhạo đồng loại Quá trình tiến hóa cho phép loài người chế giễu và sỉ nhục đồng loại bằng tiếng cười, trong khi các động vật linh trưởng khác không làm như vậy.
-
Móng tay cổ nhất thế giới Theo chuyên san American Journal of Athropology, móng tay cổ nhất thế giới có cách đây 55,8 triệu năm, thuộc về một loài linh trưởng hiện đã tuyệt chủng có tên Teihardina brandti.
-
Việt Nam: Voọc hiếm có nguy cơ tuyệt chủng Voọc đầu trắng (hay voọc Cát Bà), một trong những loài linh trưởng quý hiếm nhất trên thế giới, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng do nạn săn cây cảnh tự nhiên.
-
Loài vượn cáo tuyệt chủng được phát hiện tại Madagascar Loài thứ 3 thuộc nhóm vượn cáo đã tuyệt chủng Palaeopropithecus, vừa được nhóm nghiên cứu Franco-Madagascan phát hiện tại Tây Bắc Madagascar.