Mang thai
-
WHO: Các nghiên cứu mới nhất về virus Zika rất đáng lo ngại Trong thông báo lần này, Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan cho biết các nghiên cứu mới nhất về virus Zika là rất "đáng lo ngại".
-
Não bộ phụ nữ teo nhỏ sau khi mang thai Một nghiên cứu cho thấy bộ não của phụ nữ sau mang thai sẽ giảm bớt các chức năng xã hội để tập trung vào khả năng dự đoán và hiểu nhu cầu trẻ sơ sinh. -
Phụ nữ mang thai thời nay dễ bị trầm cảm, lo âu hơn so với thế hệ ngày xưa Theo nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học tại Đại học Bristol, Vương quốc Anh, phụ nữ trẻ ngày nay có xu hướng trầm cảm và lo âu cao hơn 51% so với thế hệ các bà mẹ trước đây.
-
Đã tìm ra con đường Zika lây truyền từ mẹ sang con Các nhà khoa học đã tiến thêm một bước nữa trong việc nghiên cứu tìm ra con đường bí mật mà virus Zika dùng để lây truyền từ mẹ sang con. -
Phát hiện một loạt hoạt chất có tác dụng kháng virus Zika Theo phóng viên tại Praha, các nhà khoa học Séc đã đi tiên phong trong việc phát hiện một loại hoạt chất có tác dụng kháng virus Zika. -
Tử vong do nhiễm cúm A/H1N1 khi mang thai 37 tuần tuổi Nhập viện vì nhiễm cúm A/H1N1 trong tình trạng viêm phổi, suy hô hấp nặng. Dù được các bác sĩ bệnh viện Nhiệt Đới (TPHCM) tận tình cứu chữa nhưng thai phụ đang mang thai ở tuần thứ 37 vẫn không qua khỏi. -
Mẹ béo phì, con dễ bị dị tật bẩm sinh Những phụ nữ bị mắc bệnh béo phì trong thời kỳ mang thai sẽ làm tăng nguy cơ sinh ra con bị dị tật bẩm sinh. -
Trẻ sinh vào mùa xuân dễ mắc bệnh đa xơ cứng Một nghiên cứu ở Anh cho thấy, những đứa trẻ sinh tháng tư dễ bị đa xơ cứng khi trưởng thành do mẹ thiếu ánh sáng mặt trời trong quá trình mang thai. -
Vitamin C, E không giảm nguy cơ tăng huyết áp Rất nhiều phụ nữ trong thời kỳ đầu mang thai đã bắt đầu bổ sung vitamin C và E với hy vọng giúp dự phòng biến chứng tăng huyết áp trong thai kỳ. -
Tiêm phòng cúm H1N1 an toàn cho thai phụ Báo cáo mới đây của chính phủ Mỹ xem xét các nguy cơ sức khỏe sau khi tiêm phòng cho thấy tiêm phòng cúm H1N1 là an toàn cho phụ nữ mang thai.
Khoa học quân sự
Tại sao