-
Các nhà khoa học muốn đưa 6,7 triệu mẫu tinh dịch lên Mặt trăng Đây là ý tưởng về một phi thuyền lớn chứa tinh dịch con người lên Mặt trăng, như "biện pháp dự phòng" cho nhân loại trong trường hợp Trái đất gặp thảm họa.
-
Lý do khiến bạn không ăn ngọt nhiều vẫn dễ tiểu đường Khả năng xử lý glucose - liên quan đến nguy cơ tiểu đường và nhiều vấn đề khác - có thể rất khác nhau vào các thời điểm trong ngày.
-
Nhà vật lý Brazil giành giải Templeton hơn 32 tỉ đồng Nhà vật lý, thiên văn người Brazil, ông Marcelo Gleiser, vừa được trao giải Templeton trị giá 1,4 triệu USD (hơn 32 tỉ đồng VN) vì những đóng góp quan trọng cả về khoa học lẫn tinh thần.
-
Xác định được gene quan trọng nhất gây bệnh béo phì Các nhà di truyền học thuộc trường Đại học Chicago (Mỹ) ngày 12/3 công bố đã xác định được gene quan trọng nhất gây béo phì, mở ra hy vọng điều chế thuốc chữa căn bệnh nguy hiểm và đang ngày càng tăng này.
-
Sư tử đột biến lông trắng ở sở thú Peru Hai con sư tử đột biến gene với màu lông trắng cực hiếm hôm qua lần đầu tiên được ra mắt tại sở thú Huachipa ở thủ đô Lima của Peru, theo AFP.
-
Con người sẽ xây "nhà kho giống" trên Mặt trăng đề phòng "tận thế"? Các giống loài có thể bị càn quét khỏi Trái đất trong viễn cảnh ‘tận thế’ bất ngờ, vì vậy đã có ý tưởng xây dựng nhà kho trên Mặt trăng để lưu trữ, theo Forbes.
-
Mộ cổ Ai Cập 3.800 tuổi độc đáo: Mỗi năm tự bừng sáng một lần Một ngôi mộ cổ Ai Cập đã trở thành minh chứng cho nền văn minh vượt thời gian từng ngự trị ở vùng đất này.