Mauremys annamensis

  • Tiếp nhận lại 34 cá thể rùa đặc biệt quý hiếm từ Hong Kong Tiếp nhận lại 34 cá thể rùa đặc biệt quý hiếm từ Hong Kong
    Qua đường hàng không, hai cá thể rùa đặc hữu quý hiếm chỉ có ở vùng Trung Bộ nước ta, có tên khoa học là Mauremys annamensis, và 32 cá thể rùa con đã được chính quyền Hong Kong - Trung Quốc gửi trả lại Việt Nam theo Công ước CITES - Công ước q
  • Vẻ đẹp các loài gà của Việt Nam Vẻ đẹp các loài gà của Việt Nam
    Gà ở Việt Nam được xếp vào họ trĩ, gồm các loài chim phân bố rộng trên thế giới, kích thước cỡ trung bình, số loài có cỡ lớn, bé rất ít.
  • Rùa Hoàn Kiếm dẫn đầu nguy cơ tuyệt chủng Rùa Hoàn Kiếm dẫn đầu nguy cơ tuyệt chủng
    Danh sách 10 loài rùa nguy cấp nhất thế giới vừa được tổ chức Bảo tồn Quốc tế (CI) công bố, trong đó loài rùa ở hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, ở mức báo động cấp cao nhất.
  • Giải cứu 5 con rùa ở Đà Nẵng Giải cứu 5 con rùa ở Đà Nẵng
    Chương trình bảo tồn rùa châu Á (ATP) vừa chuyển giao 5 con rùa từ Đà Nẵng về Trung tâm bảo tồn rùa Cúc Phương an toàn. Một học viên khóa tập huấn về rùa do ATP và Vườn quốc gia Cúc Phương tổ chức biết tin một người dân Đà Nẵng đang sở hữu 5 con rùa quý hiếm. Anh này đã thuyết phục người dân giao rùa cho Trung tâm cứu hộ.
  • Tìm thấy hoa gừng hiếm ở Khánh Hòa Tìm thấy hoa gừng hiếm ở Khánh Hòa
    Các nhà khoa học vừa ghi nhận thêm khu vực phân bố của loài gừng đặc hữu của Việt Nam tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bà, Khánh Hòa.
  • Giải cứu một cá thể vượn đen má hung quý hiếm Giải cứu một cá thể vượn đen má hung quý hiếm
    Cơ quan chức năng tỉnh Kon Tum vừa giải cứu thành công một cá thể vượn đen má hung Trung Bộ quý hiếm. Cá thể vượn này sẽ được đưa về Trung tâm cứu hộ ĐVHD tại Củ Chi để chăm sóc.
  • Tê giác một sừng mất “nhà” Tê giác một sừng mất “nhà”
    50ha rừng thuộc vườn quốc gia Cát Tiên bị triệt trắng rơi đúng vào lâm phận mà loài tê giác một sừng quí hiếm Rhinosheros sondaicus annamensis chỉ còn thấy ở VN, với số lượng được đoán định chỉ còn 2-5 con trú ngụ. Một số hộ dân đã phá rừng ở thôn 3 và 4 của xã Phước Cát II, huyện Cát Tiên, Lâm Đồng để lấy đất là