Nông nghiệp

  • Đập nước 2000 năm tuổi - kỳ quan kỹ thuật của Ấn Độ cổ đại Đập nước 2000 năm tuổi - kỳ quan kỹ thuật của Ấn Độ cổ đại
    Đập Kallanai đóng vai trò quan trọng trong quản lý nguồn nước bền vững phục vụ sản xuất nông nghiệp suốt 2.000 năm qua.
  • Bắc Mỹ điên cuồng đối phó với hơn 70 loài giun đất ngoại lai Bắc Mỹ điên cuồng đối phó với hơn 70 loài giun đất ngoại lai
    Giun đất ngoại lai từng được đưa tới Bắc Mỹ để cải tạo đất, giúp thúc đẩy nông nghiệp, nhưng hiện có thể đe dọa hệ sinh thái.
  • VN: Độ che phủ rừng đạt 36,7% VN: Độ che phủ rừng đạt 36,7%
    Từ 11-12/10, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện " Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng". Tại Hội nghị, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông th&oc
  • VN sẽ sản xuất cây trồng biến đổi gen vào 2011-2015 VN sẽ sản xuất cây trồng biến đổi gen vào 2011-2015
    Mục tiêu tổng quát của Chương trình là tạo ra các giống cây trồng, vật nuôi, chủng vi sinh vật, các chế phẩm công nghệ sinh học nông nghiệp mới có năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế cao, phục vụ tốt nhu cầu chuyển đổi cơ cấu kinh tế trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn.
  • Sản xuất điện từ... vỏ trấu, mùn cưa Sản xuất điện từ... vỏ trấu, mùn cưa
    Sau hơn 10 năm nghiên cứu, các nhà khoa học thuộc Viện Cơ điện Nông nghiệp và Công nghệ sau thu hoạch (CĐNN&CNSTH) đã bước đầu hoàn chỉnh công nghệ sản xuất điện từ các loại phế phụ phẩm nông nghiệp.
  • Giới thiệu Hiệp ước quốc tế về tài nguyên di truyền thực vật Giới thiệu Hiệp ước quốc tế về tài nguyên di truyền thực vật
    Hội nghị giới thiệu Hiệp ước quốc tế về tài nguyên di truyền thực vật cho lương thực và nông nghiệp do Trường Đại học Nông nghiệp 1 Hà Nội và Viện Tài nguyên Di truyền thực vật quốc tế phối hợp tổ chức diễn ra trong bốn ngày từ ngày 27 đến 30-7 tại Hà Nội
  • Mỗi ngày thế giới mất 20.000 ha rừng Mỗi ngày thế giới mất 20.000 ha rừng
    Phóng viên TTXVN tại Liên hiệp quốc dẫn báo cáo của Tổ chức Nông nghiệp và Lương thực LHQ (FAO) cho biết việc sử dụng nguồn nước ngầm nhiễm thạch tín trong nông nghiệp có thể dẫn đến hiện tượng làm suy kiệt đất trồng trọt, giảm năng suất cây trồng và tăng dư lượng