Nam Cực
-
14/12/1911 - Đội của Roald Amundsen trở thành những người đầu tiên đi đến Nam Cực Ngày 14/12/1911, đoàn thám hiểm người Na Uy dẫn đầu bởi Roald Amundsen đã vượt qua sương mù, lạnh buốt cùng với gió rét và cắm được lá cờ Na Uy lên vùng đất Nam Cực.
-
Tảng băng rộng gần gấp đôi Hà Nội sắp trôi khỏi Nam Cực Theo thông tin mới nhất từ Cơ quan Không gian châu Âu ESA, một trong những tảng băng trôi lớn nhất trong lịch sử sắp sửa trôi khỏi Nam Cực. -
Giải mã bí ẩn những hố băng lạ liên tục xuất hiện tại Nam Cực trong nhiều thập kỷ qua Khi hiểu được rồi, chúng ta mới cảm thấy mọi thứ bắt đầu diễn ra theo chiều hướng xấu đi.
-
Trái Đất nóng lên khiến Nam Cực ngày càng phủ nhiều màu xanh hơn Sắc xanh đang dần bao phủ rộng hơn trên bề mặt Nam Cực, điều chưa từng xảy ra tại vùng đất vốn quanh năm bị bao phủ bởi băng tuyết trắng này. -
Khám phá bất ngờ về độ dày của khối băng Nam Cực Các chuyên gia khí hậu cho rằng, việc phát hiện ra độ dày của khối băng ở Nam Cực giúp ích rất nhiều cho nghiên cứu về biến đổi khí hậu toàn cầu. -
Băng ở Nam Cực đang tan chảy từ dưới đáy băng Các nhà khoa học từ lâu đã biết rằng các thềm băng đang tan chảy và cho rằng nguyên nhân của hiện tượng này là do các núi băng trôi tan vỡ ngoài khơi các thềm lục địa. -
Bí ẩn tảng băng màu xanh ngọc nổi tiếng tại Nam Cực sắp có lời giải Băng mà lại có màu xanh lục? Màu sắc này ở đâu ra vậy? -
Ngỡ ngàng trước tảng băng trôi có màu xanh tuyệt đẹp Trong chuyến thám hiểm Nam Cực, anh Alex Cornell đã bất ngờ phát hiện ra một tảng băng trôi có màu xanh dương đặc biệt. -
Tìm thấy vật liệu ngoài hành tinh ở nơi khó sống nhất Trái đất Một thứ bấy lâu được biết đến như khoáng chất sao Hỏa bất ngờ được tìm thấy sâu trong lõi băng ở Nam Cực của Trái đất. -
Trung Quốc vô tình phát hiện "mỏ vàng giấu dưới biển sâu": Trữ lượng khủng có thể nuôi sống 1,4 tỷ người Nam Cực, vùng đất bí ẩn được bao phủ bởi băng và tuyết, luôn là nơi ít có hoạt động của con người nhất.
Khoa học quân sự
Tại sao