-
CO2 tăng khả năng giữ nước Tiến sĩ Feike Dijkstra, chuyên gia ngành địa lý sinh vật thuộc Trường Đại học Sydney (Australia) và các cộng sự đã công bố phát hiện mới này trên tạp chí khoa học chuyên ngành Nature số ra đầu tháng 8 vừa qua.
-
Điều khiển được gene của tinh trùng Các nhà khoa học Trường ĐH quốc gia Australia đã tìm ra được cơ chế hoạt hoá gene tham gia vào việc biệt hoá các tế bào. Nhờ vậy có thể chữa được chứng vô sinh ở đàn ông, Tạp chí Nature Structural and Molecular Biology cho hay.
-
Đường độc hại không kém thuốc lá? Trong bài viết The Toxic Truth About Sugar – Sự thật về sự độc hại của đường đăng tải trên tạp chí uy tín Nature, các nhà khoa học học thuộc Đại học California (Mỹ) cảnh báo, những đồ uống và thực phẩm chứa đường là nguyên nhân gây các bệnh như béo phì, ung thư, tim mạch và các vấn đề về gan.
-
Phát hiện 2 nhóm máu mới Hiện nay, bốn nhóm máu phổ biến nhất là A, B, AB và O nhưng mới đây các nhà khoa học đã phát hiện hai nhóm máu mới, đó là Langereis và Junior, một nghiên cứu trên Tạp chí Nature Genetics cho biết.
-
Tử cung nhân tạo giúp khám phá bí mật phát triển phôi Trong một báo cáo được đăng trên chuyên san Nature Communications, một nhóm nghiên cứu do Giáo sư kỹ thuật mô Kevin Shakesheff chủ trì đã tạo ra một thiết bị mới có hình dạng một cái chén bằng chất liệu polymer mềm, bắt chước mô mềm của tử cung động vật hữu nhũ nơi phôi bám vào.
-
Mỹ: Biến đổi khí hậu sẽ khiến giá ngô bất ổn định Theo một nghiên cứu công bố trên tạp chí Nature Climate Change của Mỹ, sự thay đổi khí hậu có thể làm cho giá ngô ở Mỹ bất ổn định hơn so với giá dầu mỏ hoặc các chính sách có lợi cho nhiên liệu sinh học.
-
Biến thể H5N1 có thể lây sang người qua hô hấp Tạp chí Nature của Anh mới đây đã công bố một kết quả nghiên cứu có liên quan đến biến thể virus H5N1. Nghiên cứu cho thấy, gen gây bệnh cúm gia cầm H5N1 rất dễ lây sang người và gây tử vong với tỷ lệ khá cao khoảng 60%.