Người cổ đại
-
Gene gây bệnh viêm khớp từng giúp người cổ đại sống sót qua kỉ Băng Hà Các nhà khoa học cho biết họ phát hiện ra rằng gene gây ra bệnh viêm khớp trên người già, có thể là chìa khóa giúp con người cổ đại sống sót qua kỉ Băng hà (Ice Age).
-
Dù không ăn đường, uống nước có ga nhưng người cổ đại vẫn bị sâu răng? Sâu răng và hư tổn men răng là một trong những vấn đề phổ biến nhất hiện nay của chúng ta về răng, nhưng người cổ đại khi không có chế độ ăn uống như chúng ta cũng mắc những vấn đề này. -
Người cổ đại đã lưu trữ và tiêu thụ tủy xương động vật như thế nào? Con người cổ đại đã từng lưu trữ xương từ động vật để có thể ăn tủy của chúng sau đó. Đây là bằng chứng đầu tiên cho thấy những quần thể này trì hoãn việc sử dụng thức ăn và họ có thể lên kế hoạch trước.
-
Nghiên cứu mới thay đổi hiểu biết về sự di cư của người cổ đại Đây là kết quả nghiên cứu công bố ngày 20/7 sau khi các nhà khảo cổ tìm thấy các lưỡi rìu và đá mài tại một hang động ở khu vực cực Bắc của Australia. -
Lò nấu bia cổ đại từ 3.500 năm trước Lò nấu bia được tìm thấy tại khu di tích khảo cổ của Síp chứng tỏ người cổ đại sản xuất và uống bia từ 3.500 năm trước. -
Tìm thấy dao 90.000 năm tuổi được chế tác tinh xảo tại Bắc Phi Theo tạp chí khoa học Plos One, con dao được các nhà khảo cổ Maroc tìm thấy trong một hang đá tại khu vực duyên hải phía Bắc tiếp giáp với Đại Tây Dương. -
Phát hiện DNA cực hiếm của người cổ đại trong hang động ở Trung Quốc Hàng chục nghìn năm trước, một nhóm tổ tiên của loài người hiện đại đã sống trong một hang động Karst ở nơi ngày nay là tỉnh Cam Túc của Trung Quốc. -
Phát hiện công xưởng chế tác rìu đá có niên đại hơn 5.000 năm ở Gia Lai Sáng 27/11, tại Bảo tàng tỉnh (TP. Pleiku), Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch, Bảo tàng tỉnh phối hợp cùng Viện Khảo cổ học tổ chức Báo cáo sơ bộ kết quả khai quật di tích Làng Gà 7. -
Những dấu chân hóa thạch lớn nhất châu Phi hé lộ cách người xưa đi kiếm ăn Các nhà khoa học phát hiện hàng trăm dấu chân hóa thạch của con người sống cách đây khoảng 5.760 đến 19.100 năm trước ở châu Phi -
Bí ẩn khoáng vật đỏ và hài cốt người 12.000 năm nơi "tử địa khủng long" Bán đảo Yucatan (Mexico), địa danh nổi tiếng là bãi đáp của tiểu hành tinh giết khủng long, tiếp tục thu hút các nhà khảo cổ bởi hoạt động bí ẩn của con người 12.000 năm trước.
Khoa học quân sự
Tại sao