-
Năm 2017: Trung Quốc đặt chân lên mặt trăng Ông Ouyang Ziyuan, trưởng nhóm các nhà khoa học dự án Thám hiểm mặt trăng đồng thời là Viện sỹ Viện Nghiên cứu Khoa học Trung Quốc cho biết kế hoạch của Trung Quốc sẽ đưa các nhà du hành vũ trụ lên mặt trăng vào năm 2017 sau khi phóng vệ tinh thám
-
Trung Quốc: Chế tạo thiết bị lặn mới Năm 2007, Viện Nghiên cứu Khoa học 702 thuộc Tập đoàn Công nghiệp Vận tải Trung Quốc sẽ hoàn thành nghiên cứu và chế tạo một thiết bị lặn mới độc lập có người lái và có thể lao xuống biển ở độ sâu 7,000 m với mục đích khảo sát thềm lục địa.
-
Phát hiện một đài thiên văn cổ ở Brazil Các nhà khảo cổ học thuộc Viện nghiên cứu khoa học kỹ thuật Amapa (IEPA) của Brazil đã phát hiện một đài thiên văn cổ tại Calcoene, cách Macapa, thủ phủ bang Amapa, khoảng 390km, gần biên giới với Guyana thuộc Pháp.
-
Khoa học gia nổi tiếng biến thành kẻ lừa đảo Trung Quốc (TQ) đang chấn động bởi một “xìcăngđan” giả mạo nghiên cứu khoa học tương tự vụ giáo sư Hwang ở Hàn Quốc giả mạo công trình nghiên cứu tế bào mầm. Vụ việc được công khai xác nhận ngày 12-5.
-
Lắp đặt hai trạm cảnh báo lũ quét đầu tiên Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hoá, cho biết thiết bị cảnh báo lũ quét có hai chức năng chính là đo mưa và lưu giữ lượng mưa vào bộ nhớ làm cơ sở để nghiên cứu khoa học, đồng thời phát còi báo động.
-
Thanh Hoá: Lắp đặt 2 trạm cảnh báo lũ quét đầu tiên ở Việt Nam Hai trạm cảnh báo lũ quét đầu tiên ở Việt Nam vừa được lắp đặt tại xã Thạch Lâm, huyện Thạch Thành của tỉnh Thanh Hoá. Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão tỉnh Thanh Hoá cho biết, thiết bị cảnh báo lũ quét có hai chức năng chính là đo lượng mưa để nghiên cứu khoa học, đồng thời phát còi báo động.
-
Bước tiến mới của công nghệ sinh học VN Hơn 100.000 sản phẩm mới thuộc Chương trình nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sinh học (KC.04), giai đoạn 2001-2005, đã được chuyển giao cho sản xuất. Kết quả trên được công bố tại Hội nghị tổng kết chương trình diễ