-
Việt Nam sắp có công viên động vật hoang dã Công viên động vật hoang dã sẽ được xây dựng nhằm bảo tồn, cứu hộ và lưu trữ nguồn gene các loài động vật hoang dã phục vụ nghiên cứu khoa học, đào tạo, giáo dục môi trường kết hợp với du lịch sinh thái.
-
Ngoại hành tinh Proxima b có thể tồn tại các đại dương giống Trái Đất Các nhà khoa học thuộc Trung tâm nghiên cứu khoa học quốc gia Pháp (CNRS) ngày 6/10 khẳng định Proxima b, ngoại hành tinh giống với Trái Đất được phát hiện hồi tháng Tám vừa qua, có thể tồn tại các đại dương trên bề mặt.
-
Chàng trai bỏ việc để theo đuổi đam mê công nghệ vũ trụ "Nguyệt thực, nhật thực là gì, các vì sao ngoài kia có như trái đất không" là những câu hỏi từ thủa nhỏ, trở thành động lực để Phan Thanh Hiền dấn thân vào con đường nghiên cứu khoa học về vũ trụ.
-
Vì sao con người có xu hướng nói chuyện với vật nuôi, đồ vật? Một nghiên cứu khoa học gần đây đã giải thích lý do vì sao con người có khuynh hướng nói chuyện với các vật thể hay động vật. Phương pháp giao tiếp có phần hơi kỳ lạ này liên quan đến trí thông minh xã hội.
-
Chuyến đi bộ ngoài không gian thứ 200 trên Trạm Vũ trụ Quốc tế Tối 12/5 (theo giờ Việt Nam), hai du hành gia Mỹ đã bắt đầu chuyến đi bộ ngoài không gian thứ 200 để tiến hành một số công tác bảo dưỡng và nghiên cứu khoa học bên ngoài Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).
-
Những sọc trắng bí ẩn trên thịt gà là gì? Bạn có để ý rằng một số miếng thịt gà ngày nay có sọc màu trắng? Các nghiên cứu khoa học cho biết những sọc này không gây hại đến sức khỏe con người nhưng lại làm ảnh hưởng đến chất lượng thịt gà.
-
Thành phần nước trong cơ thể con người là như thế nào? Nhóm chuyên viên nghiên cứu khoa học của Đại học Bách khoa Tomsk (TPU) và Đại học Sư phạm quốc gia Pavlodar (PSPU) đã xác định được thành phần nước có trong cơ thể người, động vật, côn trùng và các sinh vật sống khác.