Nhà khoa học
-
Tại Mỹ, có một cột đá cao 120 mét "đung đưa" khi gặp động đất và gió lớn
“Bởi không thứ gì hoàn toàn tĩnh, và luôn có năng lượng truyền đi trong đất, ta sẽ có một nguồn khiến cấu trúc đá này rung liên tục”.
-
Nhà khoa học Trung Quốc tạo ra "đứa trẻ" AI đầu tiên trên thế giới
Nhà khoa học Trung Quốc đã phát triển thành công một "bé gái" là thực thể trí tuệ nhân tạo (AI) ảo đầu tiên trên thế giới. -
Vinh danh nhà khoa học tự nhiên nghiên cứu cơ bản
Những nhà khoa học tự nhiên có thành tựu nổi bật trong nghiên cứu cơ bản sẽ nhận được giải thưởng Tạ Quang Bửu do Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST) trao tặng.
-
Nhà khoa học NASA tuyên bố đã biết chỗ để tìm thấy sự sống ngoài hành tinh
Nhà khoa học NASA tuyên bố đã biết chỗ để tìm thấy sự sống ngoài hành tinh -
Một nhà khoa học được giải Nobel Y học đã qua đời
Ba người đã được trao giải Nobel y học năm 2011, theo công bố của Ủy ban Nobel ngày 3-10. Nhưng chỉ vài giờ sau khi được trao giải Nobel y học, trường Đại học Rockefeller nơi nhà khoa học người Canada Ralph Steinman làm việc thông báo ông đã qua đời được ba ngày. -
Các nhà khoa học Trung Quốc phát triển “bạn gái thông minh" đầu tiên trên thế giới
Trung Quốc đang phải đối mặt với một khoảng cách giới tính rất lớn và rõ ràng là thiếu phụ nữ. -
Campuchia bất ngờ phát hiện cá chép hồi khổng lồ trên sông Mekong sau 20 năm "vắng bóng"
Các nhà khoa học Campuchia đã vô cùng bất ngờ trước sự xuất hiện của loài cá tưởng chừng đã tuyệt chủng này. -
NASA “cấm cửa” giới khoa học không gian Trung Quốc
Cục hàng không vũ trụ quốc gia Mỹ (NASA) lấy cớ bảo đảm an ninh quốc gia để cấm các nhà khoa học Trung Quốc (bao gồm cả những nhà khoa học làm việc tại Mỹ) tham gia hội nghị học thuật. -
Ngoại hành tinh nơi một năm kéo dài 19,5 ngày
Các nhà khoa học Ấn Độ chỉ ra một ngoại hành tinh quay xung quanh ngôi sao tương tự Mặt Trời cách Trái Đất 600 năm ánh sáng, Science Alert hôm 11/6 đưa tin. -
"Choáng" với công nghệ Trung Quốc: Dùng lá cây để khai thác thủy điện, có nguồn cung bền vững và vô tận
SCMP cho biết, các nhà khoa học Trung Quốc đã chế tạo một máy phát năng lượng bằng cách khai thác quá trình bốc hơi nước của thực vật để tạo ra điện.