-
Chuột sinh ra từ trứng nhân tạo Các nhà khoa học Nhật Bản đã thành công trong việc tạo ra trứng chuột cái sử dụng tế bào chiết xuất từ đuôi của loài vật này.
-
Trung Quốc phân tích DNA từ máu để nhận mặt tội phạm Chỉ bằng cách phân tích mẫu máu, các nhà khoa học có thể tái tạo gương mặt của nghi phạm.
-
Khởi động giải thưởng dành cho nhà khoa học trẻ Giải thưởng Honda dành cho Kỹ sư và Nhà khoa học trẻ Việt Nam ( Honda YES) vừa được khởi động tại 6 trường Đại học lớn trên toàn quốc.
-
Nhà khoa học Việt Nam nhận giải thưởng cao quý của Đức Tiến sĩ Nguyễn Thế Hoàng, phó viện trưởng Viện Chấn thương chỉnh hình, bệnh viện quân đội 108, vừa trở thành nhà khoa học đầu tiên của Việt Nam được nhận giải thưởng của Quỹ học bổng Alexander von Humboldt.
-
Các nhà khoa học nghiên cứu thành công giống lúa ít phát thải khí metan Theo thông tin đăng tải trên tạp chí Tự nhiên (Nature, Anh) ngày 22/7, các nhà khoa học Mỹ, Thụy Điển và Trung Quốc đã nghiên cứu thành công giống lúa giàu tinh bột nhưng lại thải ra ít khí metan hơn, góp phần hướng tới 2 mục tiêu vừa tạo nguồn lương thực dồi dào, vừa hạn chế được tình trạng Trái Đất nóng lên.
-
Nhà khoa học Việt làm Chủ tịch nghiên cứu mạng 6G tại Anh Giáo sư Dương Quang Trung có vai trò điều hành nghiên cứu kết hợp mạng 6G với các phương tiện truyền thông không dây, truyền dữ liệu, radar và hình ảnh.
-
Nhà khoa học Việt phát hiện loài hoa mới cực quý hiếm TS. Đỗ Văn Trường, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam cho biết, một loài thực vật chưa được biết đến có giá trị cho khoa học vừa được tìm thấy tại VQG Tà Đùng.