-
Có những loại đồ uống mà nghe thành phần thôi đã muốn... chạy xa ngàn cây số Đọc xong bài viết này bạn sẽ thấy rượu ngâm cỏ cây, hay thậm chí rượu rắn hổ mang của Việt Nam cũng không kinh hãi bằng những thứ đồ uống này.
-
Những động vật “đánh cắp” chất độc của loài khác Vừa qua người ta phát hiện một loài nhái, dài không đầy 1 cm, nhưng chất độc của nó đủ đề giết chết một vài người. Điều đáng nói chính là chất độc ấy nó chiếm đoạt của loại rệp độc mà nó thường chén.
-
Những cách dùng lưỡi độc đáo của động vật Lưỡi của chim gõ kiến xanh dài gấp 5 lần chiều dài đầu của nó, đến mức phải cuộn tròn lại bên trong miệng khi co vào. Do chiếc lưỡi dày này được hình thành bởi những cơ rất mạnh nên khó có con côn trùng nào thoát được cho dù trốn sâu trong thân cây...
-
Nhiều người rất hay cắn nhầm phải lưỡi và lý do là... Cắn phạm vào lưỡi thì đau phải biết. Nhưng khổ nỗi một số người lại còn liên tục phạm cùng một vị trí, khiến họ chỉ muốn phát rồ lên thôi.
-
Vì sao bạch đàn được gọi là "cây hút vàng"? Bí mật nằm ở bộ phận vùi sâu dưới lòng đất Các nhà nghiên cứu Australia xác nhận rằng loài cây này có rễ ăn sâu hút vàng từ các mỏ quặng dưới lòng đất và vận chuyển chúng vào lá của chúng.
-
Nước bắn tung toé từ thân cây như vòi mở van tại Ấn Độ gây sốt mạng xã hội Cây này có thể phun từ 4-6 lít nước một lần mới dừng lại.
-
Thêm một loài ếch cây được phát hiện ở Việt Nam Các nhà khoa học Việt Nam và Đức vừa công bố thêm một loài ếch cây mới vừa được phát hiện ở tỉnh Cao Bằng, được đặt tên là nhái cây wa-za Gracixalus waza Nguyen, Le, Pham, Nguyen, Bonkowski & Ziegler, 2012.