Nicolas Lee Bishop
-
Phát hiện mộ cổ 200.000 năm không phải loài chúng ta tạo ra Cụm mộ cổ có niên đại xa hơn tới 100.000 năm so với thời điểm mà loài người Homo sapiens chúng ta được cho là biết chôn người chết.
-
Dưỡng chất quý giá có trong chuối xanh giúp giảm 60% nguy cơ mắc 5 loại ung thư Trong ẩm thực, chuối xanh được sử dụng khá phổ biến, nhưng ít ai biết rằng ăn chuối xanh có thể giúp phòng ngừa nguy cơ mắc 5 loại ung thư khác nhau. -
Phát hiện chim sơn ca nguyên vẹn sau 46.000 năm vùi dưới băng Con chim sơn ca có sừng sống ở kỷ Băng Hà được bảo quản tốt đến mức các thợ săn tìm thấy mẫu vật tưởng nhầm nó mới chết.
-
Pháp đánh thuế khí thải để bảo vệ môi trường Tổng thống Pháp Nicolas hôm qua thông báo kế hoạch ban hành loại thuế mới đối với khí thải carbon để ngăn chặn tình trạng ấm lên toàn cầu. -
Châu Âu lập trung tâm theo dõi thiên thạch Ông Nicolas Bobrinsky, giám đốc chương trình Nắm bắt Tình huống Vũ trụ (SSA) của ESA, nói rằng vụ thiên thạch rơi xuống miền trung nước Nga khiến gần 1.200 người bị thương hôm 15/2 cho thấy thiên thạch là mối hiểm họa thực sự đối với loài người. -
Kính viễn vọng Hubble lập bản đồ hào quang xung quanh thiên hà Tiên Nữ Nghiên cứu mới tiết lộ vầng hào quang hay lớp khí bị ion hóa xung quanh thiên hà Tiên Nữ mở rộng tới 1,3 - 2 triệu năm ánh sáng. -
Bán hành tinh cổ đại "từ hư không" hiện hình gần Trái đất Một vật thể mờ, khổng lồ, nửa giống sao, nửa giống hành tinh và đã 10 tỉ năm tuổi vừa được phát hiện cách Trái đất chỉ 29 năm ánh sáng. -
Hình ảnh rõ nét nhất về bộ não chúng ta từ siêu máy quét MRI Những triển vọng được mở ra bởi cỗ máy độc đáo này trên thế giới là rất lớn, giúp các nhà khoa học thiết lập các chẩn đoán tốt hơn cho nhiều loại bệnh về não. -
Trạm Vũ trụ Quốc tế xả 78kg rác ra ngoài không gian Túi chứa 78 kg quần áo bẩn và rác thải khác được trạm ISS đẩy ra ngoài trong thử nghiệm đầu tháng 7, dự kiến cháy rụi trong khí quyển. -
Hàn Quốc sẽ tự phóng vệ tinh sau hai lần thất bại Hàn Quốc hy vọng có thể phóng thành công một vệ tinh lên vũ trụ ngày 26/10 trong nỗ lực lần thứ ba gia nhập nhóm các cường quốc châu Á làm chủ công nghệ này bao gồm Trung Quốc, Nhật Bản và Ấn Độ.
Khoa học quân sự
Tại sao