-
Khảo cổ hài cốt bào thai phát hiện ra cách phá thai thời Trung Cổ Theo các nhà khảo cổ, thi thể bào thai 29 tuần tuổi này mất do người mẹ sử dụng phương pháp nạo phá thai đáng sợ.
-
Phụ nữ tuổi nào dễ mang thai ngoài ý muốn? Theo nghiên cứu mới công bố ngày 24/4 của tổ chức phi lợi nhuận Guttmacher Institute (Mỹ), chỉ tính riêng trong năm 2008, gần 10% số phụ nữ chưa lập gia đình trong độ tuổi từ 20 - 29 tuổi mang thai ngoài ý muốn. Khoảng một nửa số ca “dính” bầu ngoài ý muốn trong độ tuổi này kết thúc bằng việc nạo phá thai.
-
Hàng trăm triệu bé gái đã đi đâu? Lên tiếng về tình trạng nạo phá thai để lựa chọn giới tính ngày càng nghiêm trọng ở nhiều nước, tác giả Mara Hvistendahl đã có bài viết dài trên tạp chí Foreign Policy của Mỹ.
-
Phá thai dù một lần cũng làm tăng 35% nguy cơ đẻ non Những cô gái từng nạo, phá thai 2 lần trở lên thì làm tăng 72% nguy cơ sinh con nhẹ cân và 93% nguy cơ đẻ non cho lần sinh nở sau đó, một nghiên cứu y học vừa công bố tại Canada cho biết.
-
Bồ Đào Nha thông qua luật cấm phá thai mới Ngày 10-4, Tổng thống Bồ Đào Nha Anibal Cavaco Silva đã thông qua luật mới về cấm phá thai. Theo đó cho phép phụ nữ phá thai dưới 10 tuần tuổi.
-
Phá thai làm tăng nguy cơ mắc các bệnh tâm lý Trong một nghiên cứu gần đây công bố trên tạp chí "The Times", 15 bác sĩ sản khoa và tâm thần học có uy tín đưa ra những bằng chứng cho thấy có mối liên hệ rõ ràng giữa việc phá thai và các bệnh tâm thần ở những phụ nữ không có tiền sử về các bệnh tâm lý.
-
WHO: 68.000 ca tử vong mỗi năm vì phá thai Mỗi năm thế giới có khoảng 19 triệu trường hợp nạo phá thai không an toàn dẫn tới cái chết của 68.000 thai phụ, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).