-
Rùng mình trước 4 "thị trấn ma" nổi tiếng 5 châu Ít ai ngờ, những địa danh một thời từng là khu công nghiệp sầm uất nay đã trở nên hoang phế, tiêu điều đến rợn người. Vậy điều gì đã khiến những địa danh này trở nên như vậy? Phải chăng chính sự khai thác cạn kiệt nguồn tài nguyên hay bị thiên nhiên tàn phá mà những khu vực này ngày nay trở nên hoang vắng và được gắn với tên gọi "thị trấn ma".
-
Bí ẩn của cá mập voi đã có lời giải đáp Đối với các nhà nghiên cứu sinh học, tuổi thọ của loài cá mập voi quý hiếm vẫn là một ẩn số chưa có lời giải.
-
Khối Uranium bí ẩn trong phòng thí nghiệm Mỹ có thể là của Đức Quốc xã Nhóm nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Tây Bắc Thái Bình Dương tại Washington đang tiến hành xác định nguồn gốc các khối uranium bí ẩn ở Mỹ.
-
Khử phóng xạ bằng lõi ngô Các nhà nghiên cứu của đất nước mặt trời mọc phát hiện ra rằng than hoạt tính, được sản xuất từ lõi ngô, có hiệu quả hấp thụ các chất phóng xạ, những kim loại nặng và thuốc trừ sâu. Than hoạt tính này hấp thụ hầu hết các chất phóng xạ và muối của các kim loại nặng trong đất.
-
Cơ sở hạt nhân độc hại nhất nước Mỹ Hanford là một trong những kho chứa chất thải phóng xạ lớn nhất và ô nhiễm nhất nước Mỹ.
-
Nửa số trẻ em Fukushima nhiễm phóng xạ Gần ½ mẫu kiểm tra y tế của trẻ em sống trong khu vực nhiễm phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima (Nhật Bản) cho kết quả dương tính với chất phóng xạ.
-
Cá ngừ mang phóng xạ từ Nhật sang Mỹ Nicholas Fisher, một nhà nghiên cứu của Đại học Stony Brook tại Mỹ, cùng các đồng nghiệp đã đo nồng độ chất phóng xạ Cesium (Cs) trong cơ thể những con cá ngừ Thái Bình Dương dọc theo các bờ biển của Mỹ. Họ nhận thấy nồng độ Cs trong cơ thể cá ngừ cao gấp 10 lần so với những năm trước, AP đưa tin.