Qualcomm Flight Platform
- Zeroth - Bộ xử lý học hỏi tương tự não người Qualcomm mới đây đã tiết lộ về một bộ xử lý mang tên Zeroth mà họ đang phát triển trong suốt vài năm qua.
- Máy bay tự phồng có thể tìm kiếm sự sống trên sao Kim Thiết kế máy bay nhẹ hơn không khí có thể giúp khám phá những đám mây ở tầng thượng quyển sao Kim trong tương lai và phát hiện dấu hiệu của sự sống cổ đại.
- Sunseeker Duo - Máy bay năng lượng mặt trời 2 chỗ ngồi Những cải tiến về công nghệ năng lượng mặt trời đã giúp tạo ra một chiếc máy bay có thể khai thác đủ năng lượng ánh sáng để bay xuyên lục địa như Solar Impulse.
- NASA tìm manh mối nguyên nhân vụ nổ tên lửa Các chuyên gia thuộc cả công ty tư nhân và cơ quan chính phủ Mỹ đang tìm hiểu nguyên nhân vụ nổ tên lửa Antares, trong cuộc điều tra có thể kéo dài từ 6 tháng tới một năm.
- Nga sẵn sàng chuyển hàng lên vũ trụ giúp Mỹ Nga cho biết nước này sẵn sàng vận chuyển giúp hàng hóa lên Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), sau khi tên lửa Antares của Mỹ bất ngờ phát nổ giữa không trung hôm qua.
- NASA phát hành ảnh ghi lại vụ nổ tên lửa Antares năm ngoái Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ ( NASA) vừa đăng tải bộ ảnh độ phân giải cao lên Flickr, cho thấy khoảnh khắc tệ hại nhất của ngành khoa học hàng không quốc gia này.
- Video: Qualcomm trình làng Smartwatch Toq Tại hội nghị thường niên dành cho các nhà phát triển Uplinq của Qualcomm đang được tổ chức tại San Diego (Mỹ), Tổng giám đốc Qualcomm - Ông Paul Jacobs, đã trình diễn một chiếc smartwatch có tên Toq.
- SiTime thu nhỏ kích thước của chip khoảng 9 lần so với loại thông thường Ngày 19/9, công ty SiTime (Mỹ) thông báo đã thu nhỏ được kích thước của một loại chip mới khoảng 9 lần so với các sản phẩm hiện có trên thị trường.
- Hệ thống giúp học lái máy bay trong 30 phút Hãng công nghệ vận tải Skyryse đã giới thiệu hệ thống huấn luyện lái máy bay cho mọi người chỉ trong 30 phút.
- Tổ tò vò dẫn đến thảm họa hàng không năm 1966 Ống pitot tắc do tổ tò vò nhiều khả năng là nguyên nhân khiến máy bay của chuyến Birgenair Flight 301 rơi xuống Đại Tây Dương, giết chết 189 người.