Roger Ebert
-
Vệt sáng xoáy này có thể là dấu vết của một vũ trụ đã chết, tồn tại trước vũ trụ mà ta đang biết Nếu như Vũ trụ ta đang sống có một vòng lặp vô tận của hình thành – mở rộng về mọi hướng – tiêu biến - hình thành, thì chắc chắn hố đen vũ trụ sẽ để lại ít nhiều dấu vết khi vũ trụ tiêu biến.
-
Đặt ống nước, vô tình "mở cửa" mộ cổ 4.000 năm Đập vỡ một phiến đá to để lấy chỗ đặt ống nước, những người thợ phát hiện mình vừa đập phải vách ngôi mộ cổ thời đồ đồng với một thi hài đang nằm bên con dao quý. -
"Bóng tennis màu xanh hay vàng?" - Câu hỏi được thế giới quan tâm nhất hiện nay Sau những sự kiện tranh cãi nảy lửa về chiếc váy xanh đen - vàng trắng, đôi giày xám xanh - hồng trắng, một vật thể khác lại khiến cộng đồng mạng phải xôn xao về màu sắc.
-
Phụ nữ coi trọng đạo đức hơn đàn ông? Nhà triết học nổi tiếng Roger Steare đã tiến hành cuộc khảo sát trực tuyến Moral DNA, nhằm tìm hiểu những yếu tố ảnh hưởng tới đạo đức của một cá nhân. Cuộc kháo sát bắt đầu cách đây 4 năm và tới nay đã có 60.000 người từ hơn 200 quốc gia trên thế giới tham gia. -
NASA xây "hoả ngục" trên Trái Đất NASA đang xây dựng một chiếc lò nặng 12 tấn có nhiệt độ bên trong lên tới 50000C, tạo ra áp suất lớn gấp 100 lần so với áp suất hiện tại trên Trái Đất. -
1 tỷ người trên Trái Đất sẽ bị đe dọa vào năm 2018 vì lý do này Các nhà khoa học Mỹ vừa đưa ra dự báo vào năm 2018 những trận động đất mạnh liên tiếp xảy ra sẽ đe dọa tính mạng hơn 1 tỷ người do Trái Đất xoay chậm hơn. -
Tấn bi kịch ẩn sau thời khắc Mỹ đổ bộ Mặt Trăng: Thi thể phi hành gia không thể nhận diện! Trước khi lịch sử ghi danh sự kiện người Mỹ đặt chân đầu tiên lên Mặt Trăng năm 1969, NASA đã trải qua tấn bi kịch hàng không tàn khốc! -
Tổ tiên của chúng ta đã từng ngủ như thế nào và những người mất ngủ phải làm sao? Nhà sử học A.Roger Ekirch tại Virginia Tech, Mỹ nghiên cứu về các giấc ngủ cổ đại và cho rằng giấc ngủ là một hằng số sinh học. -
Tuyển tập những con vật "đô con" nhất thế giới Từ chú khỉ bụng phệ thích ăn vặt đến con mèo hơn 5,5kg thường bị nhầm là chó… không phải loài động mũm mĩm nào cũng dễ thương và đáng yêu -
Khủng long là loài máu nóng và hoạt động tích cực Giáo sư Roger Seymour làm việc tại trường Khoa học môi trường & Trái đất, Đại học Adelaide, Úc, đã áp dụng các lý thuyết mới nhất của giải phẫu và sinh lý học ở người và động vật, để cung cấp cái nhìn sâu sắc vào cuộc sống của loài khủng long.
Khoa học quân sự
Tại sao