-
Sông băng trên dãy Himalaya đang tan chảy Dãy Himalaya, nóc nhà của thế giới, nơi bắt nguồn của 7 con sông lớn nhất châu Á hiện đang phải hứng chịu những ảnh hưởng của việc khí hậu toàn cầu đang ấm dần lên giống như nhiều dãy núi khác. Để đánh giá mức độ tan chảy của 33.000 km2 sông băng tr&ec
-
Các sông băng ở Himalaya có thể biến mất! Ngày 4-6, tại một hội nghị về toàn cầu ấm lên diễn ra tại thủ đô Nepal, các chuyên gia cảnh báo các sông băng ở Himalaya có thể biến mất trong vòng 50 năm tới. Băng tan cũng sẽ dẫn tới hình thành thêm nhiều hồ băng lớn, gây tràn ngập v
-
Rừng cây sống bằng sương mù Thực vật trong một khu rừng hiếm hoi ở vùng sa mạc Oman đã tự cung tự cấp nước cho mình bằng sương mù theo mùa, các nhà khoa học Viện Công nghệ Massachusetts tiết lộ. Hiện tượng thu nước khác thường nói trên
-
Virus sống sót sau 15.000 năm tuổi dưới sông băng Tây Tạng Các nhà khoa học nghiên cứu sông băng tìm thấy virus gần 15.000 năm tuổi trong hai mẫu vật lõi băng lấy từ cao nguyên Tây Tạng.
-
Phát hiện 42 sông băng mới trên “nóc nhà thế giới” Các nhà khoa học Trung Quốc cho biết họ đã phát hiện 42 sông băng mới trên cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng, hay còn được gọi là “nóc nhà thế giới”, nơi lượng băng hiện đang bị thu hẹp do toàn cầu ấm lên.
-
Dịch cúm có thể trỗi dậy từ sông băng Các nhà khoa học lo ngại rằng tình trạng ấm dần lên của trái đất có thể làm băng ở các sông hồ tan chảy, giải phóng các virus cúm bị giam cầm trong đó từ vài thập kỷ. Một khi thoát ra, virus c&oacut
-
Nhà khoa học phải sống bằng sản phẩm của mình Phát biểu tại buổi làm việc với Liên hiệp các hội khoa học - kỹ thuật Việt Nam, sáng 9-4, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nói: “Tôi mong muốn đội ngũ khoa học ngày càng mạnh hơn, phát huy được tối đa khả năng, cống hiến cho đất nước”.