- Mẹ con tê giác khổng lồ ra mắt tại Mỹ
Bố tê giác con tên là Sanjay, còn mẹ là Penny. Sau 16 tháng mang thai, Penny sinh nó tại sở thú Bronx, New York. Ngay khi vừa ra đời, tê giác con nặng gần 55kg. Dự kiến khi trưởng thành, tê giác con sẽ nặng đến 1,8 tấn.
- Nghiên cứu rắn đuôi chuông qua robot sóc
Rắn đuôi chuông tại California (Mỹ) thường tấn công loài sóc đất để làm thức ăn. Rắn thường đớp vào những con sóc nhỏ từ phía sau. Nhưng trong một số trường hợp đối đầu với sóc trưởng thành thì chúng lại tỏ ra hiền lành.
- Sự gia tăng số lượng hươu, nai đe dọa tương lai của rừng
Sự gia tăng số lượng của các loài hươu nai đang cản trở tốc độ phát triển tự nhiên của rừng.
- Đột phá y tế: nuôi cấy thành mạch máu
Các nhà khoa học thuộc trường đại học Cambridge (Anh) đã nuôi cấy thành công 3 loại tế bào tạo nên thành của mạch máu.
- Máy thở mini giúp đối phó Covid-19
Nhóm nghiên cứu tại công ty AgVa phát triển máy thở cỡ nhỏ chỉ nặng 3,5 kg, mang lại hy vọng cứu các sống bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.
- WHO "dán nhãn" mới cho biến chủng Ấn Độ
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã liệt B.1.617, còn được biết đến với tên gọi biến chủng Ấn Độ, vào nhóm biến chủng gây lo ngại toàn cầu.
- Trạm năng lượng Mặt trời có thể truyền điện cho Mặt trăng
Các kỹ sư Thụy Sĩ lên kế hoạch xây trang trại điện Mặt trời có thể cung cấp điện liên tục cho căn cứ Mặt trăng dưới dạng vi sóng.