Máy thở mini giúp đối phó Covid-19

  •  
  • 283

Nhóm nghiên cứu tại công ty AgVa phát triển máy thở cỡ nhỏ chỉ nặng 3,5 kg, mang lại hy vọng cứu các sống bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2.

Máy thở mini, được tạo ra bởi nhà khoa học robot Diwakar Vaish và chuyên gia phẫu thuật thần kinh Deepak Agrawal từ công ty AgVa ở thủ đô New Delhi, có kích thước chỉ bằng một chiếc máy nướng bánh mỳ. Nó có giá 2.000 USD, rẻ gấp 5 lần máy thở thông thường.

Máy thở cầm tay do công ty AgVa phát triển
Máy thở cầm tay do công ty AgVa phát triển. (Ảnh: AFP).

Ấn Độ, giống như hầu hết các quốc gia khác trên thế giới, đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng Covid-19. Đất nước 1,3 tỷ dân này hiện đã ghi nhận 4.288 ca nhiễm và 117 trường hợp tử vong do SARS-CoV-2.

Trong bối cảnh virus lây lan nhanh chóng, Ấn Độ đã cấm xuất khẩu các mặt hàng y tế liên quan, bao gồm cả máy thở. Chính phủ còn kêu gọi các công ty ôtô trên cả nước đóng góp vào nỗ lực đẩy lùi đại dịch.

Maruti Suzuki, nhà sản xuất xe khách lớn nhất Ấn Độ, đã cam kết giúp AgVa đẩy mạnh sản xuất. Theo đại diện AgVa, việc sản xuất máy thở cầm tay của công ty đã tăng từ 500 lên 20.000 chiếc mỗi tháng.

Tổng thư ký Hiệp hội Y khoa Ấn Độ RV Asokan đánh giá rất cao ứng dụng của máy thở cầm tay AgVa. Với kích thước nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt và yêu cầu nguồn điện thấp, nó giúp chuyển những bệnh nhân ít nguy kịch hơn về nhà để điều trị, nhằm giảm áp lực cho các bệnh viện.

Ấn Độ hiện chỉ có khoảng 40.000 nghìn máy thở. Quốc gia đông dân thứ hai thế giới này có thể sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thiết bị y tế nghiêm trọng nếu số ca nhiễm tiếp tục tăng cao, giống như những gì đang diễn ra ở châu Âu. Máy thở do AgVa phát triển đã mang lại hy vọng cho cuộc chiến chống Covid-19 ở Ấn Độ.

Cập nhật: 07/04/2020 Theo VnExpress
  • 283