Say độ cao
-
"Ngưỡng Chết" trên Everest: Chuyện chưa kể của 5 huyền thoại leo núi vĩ đại nhất lịch sử 11:30 sáng ngày 29/5/1953 là khoảnh khắc không thể nào quên trong lịch sử thế giới khi có 2 nhà leo núi lần đầu tiên đặt chân lên đỉnh Everest.
-
Tại sao ở vùng đất không người Thanh Hải-Tây Tạng, đốt lửa sưởi ấm ban đêm lại là "bẫy chết"? Cao nguyên Thanh Hải-Tây Tạng, nơi được mệnh danh là “Mái nhà thế giới”, không chỉ là vùng đất đầy bí ẩn và quyến rũ mà còn chứa đựng những nguy hiểm chết người. -
Thung lũng Cầu vồng - tử địa của những người leo đỉnh Everest Nằm ở độ cao hơn 8.000m, Thung lũng Cầu vồng chứa khoảng 200 thi thể không thể đưa xuống do địa hình và môi trường quá khắc nghiệt.
-
Ngân hàng gene người vùng cao lớn nhất thế giới Trung Quốc đưa vào hoạt động ngân hàng lưu trữ hơn 120.000 mẫu gene người trên cao nguyên Thanh Tạng để hỗ trợ nghiên cứu chứng say độ cao. -
Vì sao gia đình người Tây Tạng này có thể sống ở độ cao 4200m? Một lúc nào đó trong quá khứ xa xưa, đã từng có một gia đình cùng nhau ngồi trên nóc nhà thế giới, tĩnh lặng ngước nhìn các vì tinh tú trên bầu trời sâu thẳm. -
Độ cao tác động đến cơ thể người như thế nào "Vùng Chết" ở độ cao 7.600m trở lên khiến con người hô hấp khó khăn và khó tồn tại lâu do thiếu oxy. -
Những nhân tố biến Everest thành tử huyệt của các nhà leo núi Với điều kiện thiên nhiên khắc nghiệt, địa hình nguy hiểm và độ cao chết người, đỉnh Everest hội tụ đầy đủ yếu tố đe dọa cướp đi mạng sống của bất kỳ nhà leo núi nào. -
Tại sao loài người có thể sống ở độ cao 2.500m? Các chuyên gia cuối cùng cũng khám phá ra rằng, chính di truyền học giúp người Ethiopia sống được ở độ cao hàng nghìn mét trên mặt nước biển.
Khoa học quân sự
Tại sao