-
Thí nghiệm hút tách bùn hồ Gươm Chiều 23-10, giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Hà Nội Lê Xuân Rao cho biết UBND TP Hà Nội đã đồng ý cho các cơ quan chức năng thí nghiệm công nghệ hút tách bùn tại hồ Gươm...
-
Bảo vệ môi trường, Australia hủy dự án bôxit tỉ đô Bất chấp cả việc phải hủy một dự án khai thác bauxite khổng lồ trị giá hàng tỉ USD, chính quyền bang Queenland,...
-
Không quá lo ngại hải sản nhiễm phóng xạ Việc nước chứa phóng xạ hạt nhân trong nhà máy điện Fukushima I của Nhật Bản chảy ra biển không gây nguy hiểm cho động vật biển cũng như những người ăn chúng, các nhà khoa học khẳng định.
-
Tiếp tục hút bùn hồ Gươm bằng công nghệ Đức Ngày 18/5, UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận đề nghị của Công ty Thoát nước Hà Nội tiếp tục nạo vét bùn hồ Gươm bằng công nghệ của Đức. Công nghệ này đã được làm thí điểm thành công tại hồ Gươm năm 2009.
-
Đầu tư 3,5 triệu USD cho các khu bảo tồn Việt Nam Quỹ Môi trường toàn cầu (GFE) sẽ tài trợ 3,5 triệu USD cho dự án Khắc phục trở ngại nhằm tăng cường hiệu quả quản lý các khu bảo tồn ở Việt Nam.
-
LHQ dùng công nghệ vũ trụ để quản lý hành tinh Theo phóng viên tại Liên hợp quốc, ngày 8/3, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-Moon đã nêu rõ rằng Liên hợp quốc đang tận dụng các công nghệ vũ trụ trong nỗ lực chung toàn cầu vì một thế giới an toàn hơn và thịnh vượng hơn.
-
Mùa xuân có thể đến sớm hơn với rừng Bắc Mỹ làm tăng hấp thụ khí CO2 Trong thế kỷ tới cây xanh trong lục địa của Hoa Kỳ có thể có những lá mùa xuân mới sớm hơn lên tới 17 ngày so với trước khi nhiệt độ toàn cầu bắt đầu tăng, theo một nghiên cứu mới được thực hiện bởi các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Prince-ton cho biết.