Phát hiện loài ếch đá mới ở Cao Bằng

  •  
  • 705

Các nhà khoa học vừa công bố thêm loài ếch mới được tìm thấy ở Cao Bằng cho thấy tiềm năng đa dạng sinh học của hệ sinh thái núi đá vôi Đông Bắc Việt Nam.

Ếch đá Odorrana mutschmanni.
Ếch đá Odorrana mutschmanni. (Ảnh: Phạm thế Cường).

Loài ếch đá mut-x-man tên khoa học Odorrana mutschmanni có kích thước lớn, con cái lớn hơn con đực. Chiều dài thân ở con đực 85-91mm và 108-110mm ở con cái. Phần trên đầu và phía trước lưng của chúng nhẵn, phần sau của lưng và hai bên sườn sần với các hạt nhỏ.

Loài mới được đặt theo tên của tiến sĩ Frank Mutschmann, Giám đốc Viện thú y EXOMED ở Berlin (Đức), nhằm vinh danh và ghi nhận những đóng góp của ông trong nghiên cứu và bảo tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam.

Nghiên cứu là kết quả hợp tác của Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật cùng các đồng nghiệp ở Đại học Khoa học Tự nhiên Hà Nội, Vườn thú Cologne và Đại học Cologne (Đức).

Cập nhật: 14/03/2016 Theo VnExpress
  • 705