Thí nghiệm hút tách bùn hồ Gươm

  •  
  • 470

Chiều 23-10, giám đốc Sở Khoa học và công nghệ Hà Nội Lê Xuân Rao cho biết UBND TP Hà Nội đã đồng ý cho các cơ quan chức năng thí nghiệm công nghệ hút tách bùn tại hồ Gươm.

Đó là một phần trong khuôn khổ dự án phục hồi và ổn định bền vững hồ Gươm, do CHLB Đức phối hợp với TP Hà Nội - đại diện phía Việt Nam - thực hiện.

Sau khi được hút bớt lượng bùn, sẽ đánh giá lợi ích và những tác động có thể tới hệ sinh thái.


Theo ông Rao, việc hút tách bùn tại hồ Gươm theo công nghệ của CHLB Đức, sẽ hút thí nghiệm trên diện tích khoảng 1.000m2 - tương đương khoảng 300 tấn bùn. Sau đó, sẽ dừng lại để tiến hành đánh giá, phân tích từ những kết quả thu được nhằm làm cơ sở tiếp tục hút tách bùn của toàn bộ hồ Gươm vào năm 2010. Dự kiến đầu tháng 11-2009 phía CHLB Đức sẽ đưa thiết bị máy móc và công nghệ sang lắp đặt và thực hiện.

Cũng theo ông Rao, công nghệ hút bùn của CHLB Đức đã được áp dụng thực hiện tại ao cá Bác Hồ. Những kết quả phân tích về môi trường trước, trong khi hút bùn và sau đó đều cho thấy các thông số môi trường và hệ sinh thái ít bị biến động.

Theo Tuổi Trẻ
  • 470