-
Phát hiện thêm một loài mới có 54 vảy lớn thuộc họ tắc kè Trong khuôn khổ chương trình hợp tác nghiên cứu giữa Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật (Việt Nam) với Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Paris (Pháp) và Vườn thú Cologne (Đức), các nhà khoa học vừa công bố một loài tắc kè mới cho khoa học, được phát hiện ở Lào.
-
Bùn phun trào ở Ninh Thuận có thể tắm được Loại bùn này có thể khai thác đưa vào sử dụng với mục đích tắm ngâm điều dưỡng, chữa bệnh và phục hồi sức khỏe. Ước tính trữ lượng tài nguyên bùn khoáng tại đây khoảng 30.409 tấn, công suất khai thác gần 600 tấn/năm bùn tinh lọc và hoạt động trong khoảng 13 năm.
-
Dùng công nghệ nano để xử lý nước Nước là tài nguyên khan hiếm và đối với nhiều nước, nguồn cung cấp nước không đáp ứng đủ cầu. Cùng với áp lực biến đổi khí hậu và tăng dân số, nước sẽ càng trở nên khan hiếm hơn, nhất là ở các khu vực đang phát triển.
-
Bình Thuận: Cát thải từ mỏ tràn vào nhà dân Ngày 11/9, Sở Tài nguyên và Môi trường Bình Thuận đã đình chỉ hoạt động khai thác titan của Công ty Cổ phần Dương Anh, do công ty này để xảy ra sự cố vỡ bờ bao tại bãi xả thải làm cát tràn ngập hoa màu và nhà dân tại thôn Văn Kê, xã Tân Thành, huyện Hàm Thuận Nam.
-
Dự án thủy điện Đồng Nai bị giới khoa học "mổ xẻ" Trung tâm Bảo tồn và Phát triển Tài nguyên nước vừa có đơn đề nghị các cơ quan chức năng cần nghiên cứu, đánh giá lại tác động môi trường của hai dự án thủy điện Đồng Nai 6 và 6A trước khi xây dựng.
-
Chia sẻ thông tin về biến đổi khí hậu Ngày 22/10, Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức hội thảo “Cập nhật và chia sẻ thông tin về biến đổi khí hậu toàn cầu (BĐKH) và ở Việt Nam với báo chí”.
-
Hổ hoang dã tại Việt Nam còn chưa đến 50 cá thể Theo phó giáo sư - tiến sỹ Lê Xuân Cảnh, Viện trưởng Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật, hổ hoang dã tại Việt Nam đã suy giảm nhanh chóng, từ hơn 100 cá thể cách đây khoảng 10 năm, nay chỉ còn chưa đến 50 cá thể.