-
Con người hảo ngọt vì "đói khoái lạc"? Tại sao sau khi thưởng thức một bữa mặn no nê, chúng ta vẫn luôn còn bụng cho một món tráng miệng ngon lành, kể cả khi bạn thừa biết điều đó không hề tốt? Theo các chuyên gia tâm lý, đấy là bởi vì việc ăn dessert được kích thích từ cảm giác “thỏa mãn và sung sướng” hơn là bởi cơn đói.
-
Ý nghĩ về cái chết kích thích sự thèm ăn Liệu xem tin tức tivi hoặc các chương trình về tội phạm có khiến bạn ăn quá nhiều? Theo một nghiên cứu mới trên tạp chí về nghiên cứu khách hàng, con người ăn nhiều hơn khi đang nghĩ về cái chết của chính mình.
-
Đàn ông ngày nay sẵn sàng khóc vì phụ nữ Hình ảnh cổ điển về những anh chàng trẻ tuổi bốc đồng và không có gì khác ngoài sex trong đầu đã không còn. Một cuộc khảo sát mới tìm thấy phái mày râu bây giờ không ngại cam kết và sẵn sàng rơi nước mắt vì một người con gái.
-
Cha mẹ có nên theo con tới trường? Trong suy nghĩ của một số người, đứa trẻ trong độ tuổi đến trường còn quá nhỏ nên cần sự bảo vệ của cha mẹ, song không phải ai cũng nghĩ vậy.
-
Trẻ học 2 ngôn ngữ có thể nói lắp Một nghiên cứu mới đây cho thấy nếu trẻ trước 5 tuổi học ngoại ngữ thì nhiều khả năng trẻ bị nói lắp về sau và cũng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn để chữa tật này.
-
Nỗi buồn cũng tốt cho công việc Theo nghiên cứu của ĐH New York, sự đau buồn giúp tăng mức độ tập trung và tránh phạm lỗi lầm trong công việc.
-
Lướt web trong giờ làm tăng hiệu quả công việc Nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học Australia cho biết lướt web trong giờ làm việc giúp nhân viên văn phòng tăng 9% tính sáng tạo.