Tạp chí
- Năm loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng Linh trưởng mắt đỏ, kỳ nhông lùn là những loài nằm trong danh sách đỏ, đứng trước nguy cơ tuyệt chủng cao, do Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) công bố trên tạp chí National Geographic.
- Những kẻ săn tình khét tiếng nơi hoang dã Để chiếm được tình yêu và trên hết là hoàn thành nhiệm vụ duy trì nòi giống, những “kẻ săn tình” được tạp chí Discovery “điểm danh” này đã có những cách thức hết sức đặc biệt.
- Hàng trăm triệu bé gái đã đi đâu? Lên tiếng về tình trạng nạo phá thai để lựa chọn giới tính ngày càng nghiêm trọng ở nhiều nước, tác giả Mara Hvistendahl đã có bài viết dài trên tạp chí Foreign Policy của Mỹ.
- Phát hiện mới về bộ não của động vật linh trưởng Kết quả của một nghiên cứu đã được công bố trên tạp chí Cerebral Cortex, cho thấy bộ não được đặc trưng bởi một mạng lưới thần kinh quan trọng có tính kết cấu nhất quán
- Loài cóc tuyệt chủng vẫn sống được trong phòng thí nghiệm Loài cóc bụi nước tí hon Kihansi là loài cóc cực hiếm đã tuyệt chủng trong môi trường tự nhiên. Tuy nhiên theo tạp chí LiveScience, loài cóc này lại phát triển mạnh trong môi trường phòng thí nghiệm.
- Phát hiện loài côn trùng cổ đại kỳ lạ Các nhà khoa học thuộc Viện bảo tàng tự nhiên Stuggart, Đức vừa phát hiện một lớp côn trùng mới, sống tại Nam Mỹ vào đầu kỷ Bạch phấn, Tạp chí Global Science cho hay.
- Gen di truyền có ảnh hưởng đến tuổi thọ con người Trong một nghiên cứu công bố trên tạp chí "American Geriatrics Society" ra ngày 2/8, các nhà khoa học Israel cho biết con người sống lâu còn do gen di truyền.
- Phương pháp mới phát hiện bệnh tim ở trẻ sơ sinh Theo một báo cáo đăng trên tạp chí Lancet, một cuộc kiểm tra với 20.000 trẻ sơ sinh ở Miền Tây Midland, Anh đã phát hiện hơn 500 trường hợp bị khuyết tật về tim mỗi năm.
- Tìm thấy hóa thạch của bò sát biển mang phôi thai Theo tạp chí Khoa học của Mỹ số ra ngày 11/8, các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện hóa thạch của một loài bò sát sống dưới nước thời tiền sử có mang phôi thai.
- Phát hiện vết chân khủng long 105 triệu năm trước Tạp chí cổ sinh vật học Alcheringa cho biết các nhà khoa học tại Australia vừa phát hiện 24 vết chân khủng long có niên đại khoảng 105 triệu năm.