-
Dùng hình học hữu hạn, các nhà toán học hé lộ số vé tối thiểu người chơi cần mua để trúng xổ số Bằng cách sử dụng hình học hữu hạn, các nhà toán học tính toán số lượng vé đủ để người chơi giành được một giải thưởng bất kỳ, nhưng không nhất thiết phải là giải độc đắc
-
Biển số ô tô và những điều ít người biết Mọi thứ khi ra đời đều mang những ẩn ý riêng của những nhà chuyên môn, nhà hoạch định. Vậy biển số ô tô đã từng xuất hiện từ đâu, ở quốc gia nào đầu tiên?
-
Chiêm ngưỡng loài chim chỉ có ở châu Phi Chim Turaco xanh lớn có tên khoa học là Corythaeola Cristata. Nó là thành viên duy nhất trong gia đình Musophagidae.
-
Sinh viên nuôi loài ruồi kì lạ để bắt chúng "ăn" rác Hòa “ruồi”, Hòa “lính đen” là biệt danh gắn liền với Nguyễn Trọng Hòa từ lâu nay nhưng Hòa không phiền lòng, trái lại còn cảm thấy rất tự hào.
-
Bác nông dân từ chối 40 tỷ tiền bồi thường để trồng rau giữa sân bay Từ chối khoản tiền bồi thường “khủng”, bác nông dân vẫn quyết đấu tranh để giữ lại trang trại hữu cơ ngay giữa sân bay lớn thứ hai của Nhật Bản hơn hai thập kỷ
-
Một Mặt trăng y hệt Trái đất tạo ra sự sống giống 2,8 tỉ năm trước? Tia vũ trụ đã biến những loại khí tưởng chừng chết chóc trên mặt trăng Titan của Sao Thổ thành các phân tử hữu cơ. Điều này có thể đã từng xảy ra 2,8 tỉ năm trước trên Trái Đất,
-
"Chuyện ấy" giúp con người tiến hóa tốt hơn Các nhà khoa học phát hiện sự kết hợp gene của hai bố mẹ ở những loài động vật sinh sản hữu tính như: con người, ruồi giấm, bọ que… giúp các ADN lỗi có thể được thay thế trong một vài thế hệ. Trong khi đó, những loài động vật sinh sản vô tính thường có nguy cơ mắc các bệnh về gene cao hơn.